VN Telecom trực tuyến Paris- TP HCM
Hội thảo thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia, giới nghiên cứu, doanh nghiệp Pháp và Việt Nam, sinh viên chuyên ngành ở khu vực Paris và vùng phụ cận.
Ngày 26/11, tại trụ sở Đại học Khoa học và Công nghệ Paris (ParisTech), Cộng đồng VNTelecom (VNTelecom community) phối hợp với một số đối tác Pháp và Việt Nam tổ chức Hội thảo chuyên đề lần thứ 4 về đổi mới và sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông tại Việt Nam (gọi tắt là VN Telecom).
Điểm đáng chú ý là hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ hai điểm cầu Paris và thành phố Hồ Chí Minh. Các tham luận, trình bày tại hội thảo tập trung đi sâu phân tích, nghiên cứu về xu hướng phát triển của thị trường công nghệ thông tin và truyền thông trên thế giới, đòi hỏi cấp thiết đổi mới công nghệ thông tin và truyền thông tại Việt Nam cũng như các hướng đi cho đổi mới.
Tham dự hội thảo, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp Dương Đức Dũng đã giới thiệu về chính sách quy hoạch phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại Việt Nam đến năm 2020, một số sản phẩm dự kiến của chương trình phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2011-2015, và kêu gọi sự đóng góp của trí thức Việt Nam đang làm việc và nghiên cứu tại Pháp vào sự phát triển của lĩnh vực này tại Việt Nam.
![]() |
| GS Dương Nguyên Vũ |
Để Việt Nam đổi mới thành công về công nghệ thông tin, các chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực công nghệ thông tin cho rằng hai vấn đề lớn cần chú ý là xây dựng cơ sở hạ tầng và đội ngũ nhân lực giỏi, trong đó rất cần thu hút nguồn chất xám công nghệ thông tin của Việt Nam ở nước ngoài.
Giáo sư Dương Nguyên Vũ, từng là cố vấn cao cấp về khoa học của Eurocontrol (Cơ quan nghiên cứu về không lưu của châu Âu), hiện là giám đốc Viện John von Neumann thuộc Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng đổi mới công nghệ thông tin ở Việt Nam, do hạn chế về nguồn tài chính, nên trước mắt cần bắt đầu từ những đổi mới nhỏ, ví dụ tối ưu hóa các dây chuyền sản xuất sử dụng công nghệ thông tin hiện đại… Và theo ông, cần phối hợp nhà nước và tư nhân cùng làm thì đổi mới sẽ thành công: «Trong đầu tư nghiên cứu khoa học và công nghệ để đổi mới, thì ai là người đầu tư ? Nếu doanh nghiệp đầu tư, phải biết chắc là có lợi ích quay trở lại ngay thì họ mới đầu tư. Nếu có nhiều rủi ro, thì họ sẽ ngần ngại. Do đó, cần nhất là phải có một động lực để đầu tư trước đã, và Nhà nước phải đóng vai trò là động lực đó. Và các nhà khoa học, nghiên cứu phải tập trung để đưa ra những ý tưởng thuyết phục để nhà nước và doanh nghiệp đồng ý đầu tư ».
![]() |
| Anh Nguyễn Vương Quốc Thịnh |
Tại hội thảo, nhiều bạn trẻ đang học tập trong ngành công nghệ thông tin tại Pháp có thắc mắc về môi trường nghiên cứu công nghệ thông tin tại Việt Nam có thuận lợi hay không, chính sách khuyến khích đối với các nhà khoa học trong lĩnh vực này như thế nào …
Từ kinh nghiệm bản thân sau thời gian dài làm việc ở nước ngoài nay về công tác tại Việt Nam, giáo sư Dương Nguyên Vũ động viên các chuyên gia công nghệ thông tin trẻ ở nước ngoài nên mạnh dạn quyết định về làm việc cho đất nước bởi cánh cửa ở Việt Nam rất rộng mở./.

