Vòng xoay "biểu tượng" Nguyễn Bình Khiêm được đề xuất tháo bỏ cho thông thoáng

VOV.VN - Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM đề xuất dỡ bỏ vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1 và điều chỉnh luồng tuyến Ngã tư Hàng Xanh nhằm giảm kẹt xe khu vực này. 

Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ - Đường sắt TP.HCM (PC08) đã có công văn gửi Sở Giao thông Vận tải Thành phố kiến nghị khắc phục tổ chức giao thông trên địa bàn thành phố.

Qua theo dõi và khảo sát thực tế trên đường Điện Biên Phủ, Cảnh sát giao thông nhận thấy tình hình giao thông tại đoạn đường này rất phức tạp. Để giảm tình trạng kẹt xe tại tuyến đường này trong giờ cao điểm, phòng này đề xuất Sở Giao thông - Vận tải nghiên cứu phương án dỡ bỏ vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quận 1), tổ chức giao thông theo đèn tín hiệu qua khu vực này. Đồng thời, cần kéo dài dải phân cách trên đường Điện Biên Phủ về nút giao để hạn chế xe máy chạy ngược chiều và quay đầu.

Sở Giao thông Vận tải TP.HCM đang nghiên cứu mô hình mô phỏng lưu lượng xe chạy qua đây để lựa chọn phương án phù hợp.

Trước đó, vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm được xây dựng nhằm tổ chức giao thông theo dạng ngã 5. Tức là, ngoài đường Điện Biên Phủ và Nguyễn Bỉnh Khiêm, nút giao còn có nhánh rẽ qua tuyến Hoàng Sa dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Cũng trong khu vực này, tại khu vực nút giao thông Hàng Xanh (quận Bình Thạnh), Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ - đường sắt đề xuất một số biện pháp như: đặt lệch dải phân cách, tạo thêm một làn rẽ trái, lắp đặt biển báo cấm dừng đỗ xe vào giờ cao điểm... ở các tuyến đường kết nối với vòng xoay, để điều tiết giao thông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ma men lái xe ngược chiều, đâm CSGT hòng "thông chốt"
Ma men lái xe ngược chiều, đâm CSGT hòng "thông chốt"

VOV.VN - Công an quận Hải An (TP Hải Phòng) đang làm rõ vụ việc một đối tượng vi phạm nồng độ cồn và có hành vi chống đối lực lượng chức năng khiến một cảnh sát giao thông bị thương.

Ma men lái xe ngược chiều, đâm CSGT hòng "thông chốt"

Ma men lái xe ngược chiều, đâm CSGT hòng "thông chốt"

VOV.VN - Công an quận Hải An (TP Hải Phòng) đang làm rõ vụ việc một đối tượng vi phạm nồng độ cồn và có hành vi chống đối lực lượng chức năng khiến một cảnh sát giao thông bị thương.

CSGT hỗ trợ bắt đối tượng mới ra tù được 10 ngày cướp giật tài sản ở Ninh Bình
CSGT hỗ trợ bắt đối tượng mới ra tù được 10 ngày cướp giật tài sản ở Ninh Bình

VOV.VN - Lực lượng CSGT tỉnh Ninh Bình trên đường tuần tra kiểm soát đã hỗ trợ bắt đối tượng mới ra tù được 10 ngày cướp giật tài sản của học sinh

CSGT hỗ trợ bắt đối tượng mới ra tù được 10 ngày cướp giật tài sản ở Ninh Bình

CSGT hỗ trợ bắt đối tượng mới ra tù được 10 ngày cướp giật tài sản ở Ninh Bình

VOV.VN - Lực lượng CSGT tỉnh Ninh Bình trên đường tuần tra kiểm soát đã hỗ trợ bắt đối tượng mới ra tù được 10 ngày cướp giật tài sản của học sinh

Người dân có được quay video, livestream trong lúc CSGT xử lý vi phạm?
Người dân có được quay video, livestream trong lúc CSGT xử lý vi phạm?

VOV.VN - Người dân cần phân biệt rõ quy định giám sát và kiểm tra trong quá trình làm việc với lực lượng CSGT, nếu cảm thấy bị bức xúc hay không thỏa đáng trong quá trình bị xử lý vi phạm hành chính, người dân có quyền khiếu nại.

Người dân có được quay video, livestream trong lúc CSGT xử lý vi phạm?

Người dân có được quay video, livestream trong lúc CSGT xử lý vi phạm?

VOV.VN - Người dân cần phân biệt rõ quy định giám sát và kiểm tra trong quá trình làm việc với lực lượng CSGT, nếu cảm thấy bị bức xúc hay không thỏa đáng trong quá trình bị xử lý vi phạm hành chính, người dân có quyền khiếu nại.