VOV ký kết hợp tác với Hệ thống Truyền thông Nhà nước Argentina

VOV.VN - Sáng 20/2, Lễ ký Biên bản ghi nhớ diễn ra trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Argentina Mauricio Macri

Sáng 20/2, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Argentina Mauricio Macri đã chứng kiến lễ ký hợp tác một số văn kiện giữa các bộ ngành hai nước. Trong đó, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Hệ thống Liên bang Truyền thông Nhà nước Argentina.

Tổng giám đốc VOV - Nguyễn Thế Kỷ và ông Jorge Faurie, Bộ trưởng Ngoại giao và tôn giáo Argentina ký biên bản ghi nhớ trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Argentina Mauricio Macri.
Biên bản ghi nhớ giữa VOV và Hệ thống Liên bang Truyền thông Nhà nước Argentina nhằm thiết lập hợp tác trong lĩnh vực phát thanh truyền hình; thúc đẩy tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Hai bên thống nhất tăng cường hiểu biết, tình hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước thông qua việc hợp tác của hai cơ quan trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình, đặc biệt tập trung trao đổi về lĩnh vực văn hóa, lịch sử và âm nhạc.

VOV và Hệ thống Liên bang Truyền thông Nhà nước Argentina sẽ trao đổi các chương trình phát thanh (cả bản text và audio) về lịch sử, văn hóa và âm nhạc phù hợp với mong muốn của hai đơn vị. 
Tổng Giám đốc VOV  Nguyễn Thế Kỷ và Bộ trưởng Ngoại giao và tôn giáo Argentina Jorge Faurie trao đổi biên bản ghi nhớ. (Ảnh: Minh Hoàng)

Bên cạnh đó, hai cơ quan truyền thông chủ lực của Việt Nam và Argentina cũng thống nhất tiến hành trao đổi đoàn cán bộ các cấp trong thời gian tới, với mục tiêu chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm hoặc tiến hành các hoạt động hợp tác sản xuất chương trình phát thanh và truyền hình về âm nhạc, lịch sử và văn hóa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên