VOV mong tiếp tục cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trợ giúp đồng bào miền Trung

VOV.VN - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Nguyễn Thế Kỷ gửi thư ngỏ đến các nhà hảo tâm để cảm ơn và mong tiếp tục đồng hành, cùng san sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung thân yêu.

Vừa qua, nhiều tỉnh miền Trung đã phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề về người và của do thiên tai gây ra. Chỉ trong tháng 10 năm 2020, mưa bão, lũ, sạt lở núi liên tiếp xảy ra, khiến hàng trăm người chết và mất tích, hàng trăm ngàn người dân mất nhà cửa, ruộng vườn, tài sản, ước tính thiệt hại lên tới hàng ngàn tỷ đồng.

Bên cạnh việc tích cực thông tin, truyền thông về phòng chống thiên tai trên hệ thống phát thanh, truyền hình, báo điện tử và báo in, với tinh thần tương thân, tương ái, thể hiện nghĩa cử cao đẹp và tình đoàn kết của dân tộc, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã phối hợp cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện thiết thực, hiệu quả, ủng hộ về tinh thần và vật chất giúp đỡ đồng bào miền Trung. VOV trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và quý khán, thính giả, độc giả đã và đang đồng hành với Đài thực hiện các hoạt động thiện nguyện đầy tính nhân văn.

Với vị thế và uy tín của một cơ quan truyền thông quốc gia đa loại hình, đa nền tảng, đa ngôn ngữ, VOV cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể quần chúng cùng các nhà hảo tâm thực hiện các hoạt động thiện nguyện một cách thiết thực, hiệu quả, minh bạch, kịp thời; đồng thời đưa tin, quảng bá rộng rãi những nghĩa cử cao đẹp của mọi tổ chức, cá nhân dành cho đồng bào miền Trung thân yêu.

VOV mong muốn tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và quý khán, thính giả, độc giả của Đài thực hiện các hoạt động trợ giúp đồng bào miền Trung cũng như các vùng bị thiên tai trong cả nước, đồng thời kết nối và lan tỏa những thông điệp nhân văn về tinh thần tương thân, tương ái tốt đẹp của dân tộc ta.

VOV sẵn lòng tiếp nhận các sáng kiến, ý tưởng thiện nguyện, các nguồn tài trợ để giúp đồng bào sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Mọi quyên góp, ủng hộ xin vui lòng gửi về Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam, số 58, Quán Sứ Hà Nội; Số tài khoản: 125000080781, Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh TP HANOI - HOI SO; Số ĐT: 04 62727147; 0982 466 636; Email: vyhuyenvov@gmail.com./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 13 tỷ đồng được quyên góp thông qua chương trình “Thương về miền Trung” do VOV tổ chức
Gần 13 tỷ đồng được quyên góp thông qua chương trình “Thương về miền Trung” do VOV tổ chức

VOV.VN - Toàn bộ số tiền thu được từ chương trình thiện nguyện "Thương về miền Trung" do VOV tổ chức sẽ được dùng để cứu trợ cho người dân đang phải chịu nhiều khó khăn do mưa lũ.

Gần 13 tỷ đồng được quyên góp thông qua chương trình “Thương về miền Trung” do VOV tổ chức

Gần 13 tỷ đồng được quyên góp thông qua chương trình “Thương về miền Trung” do VOV tổ chức

VOV.VN - Toàn bộ số tiền thu được từ chương trình thiện nguyện "Thương về miền Trung" do VOV tổ chức sẽ được dùng để cứu trợ cho người dân đang phải chịu nhiều khó khăn do mưa lũ.

TP HCM tiếp nhận hơn 19,5 tỷ đồng và nhiều hàng hóa ủng hộ miền Trung
TP HCM tiếp nhận hơn 19,5 tỷ đồng và nhiều hàng hóa ủng hộ miền Trung

VOV.VN - Tính đến 16h ngày 26/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM đã tiếp nhận hơn 19,5 tỷ đồng và nhiều hàng hóa ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng thiên tai.

TP HCM tiếp nhận hơn 19,5 tỷ đồng và nhiều hàng hóa ủng hộ miền Trung

TP HCM tiếp nhận hơn 19,5 tỷ đồng và nhiều hàng hóa ủng hộ miền Trung

VOV.VN - Tính đến 16h ngày 26/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM đã tiếp nhận hơn 19,5 tỷ đồng và nhiều hàng hóa ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng thiên tai.

Đắk Lắk ủng hộ 14 tấn gạo và 4 tỷ đồng cho người dân miền Trung
Đắk Lắk ủng hộ 14 tấn gạo và 4 tỷ đồng cho người dân miền Trung

VOV.VN - Đây là nguồn đóng góp từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhân dân và từ nguồn Quỹ Cứu trợ của tỉnh Đắk Lắk

Đắk Lắk ủng hộ 14 tấn gạo và 4 tỷ đồng cho người dân miền Trung

Đắk Lắk ủng hộ 14 tấn gạo và 4 tỷ đồng cho người dân miền Trung

VOV.VN - Đây là nguồn đóng góp từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhân dân và từ nguồn Quỹ Cứu trợ của tỉnh Đắk Lắk