VOV Tây Nguyên với buôn Bhôk - 10 năm nghĩa tình

VOV.VN -Theo đánh giá của cấp ủy, chính quyền địa phương, VOV Tây Nguyên là đơn vị điển hình trong công tác kết nghĩa ở xã Yang Tao

Ngày 5/9, Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Nguyên cùng với Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắc Lắc tổ chức Lễ tổng kết 10 năm thực hiện công tác kết nghĩa với  buôn Bhôk, xã Yang Tao, huyện Lắc, tỉnh Đắc Lắc.


Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy Đắc Lắc, năm 2005, Cơ quan thường trú Đài TNVN khu vực Tây Nguyên đã kết nghĩa với buôn Bhôk, xã Yang Tao, huyện Lăk, nhằm góp phần giúp đỡ bà con ổn định tình hình an ninh chính trị, từng bước phát triển kinh tế-xã hội. Năm 2009, buôn BHôk có thêm đơn vị kết nghĩa là Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Đắc Lắc.


Trong những năm qua, hai đơn vị kết nghĩa đã gắn bó sâu sát với bà con, thường xuyên giao lưu văn hóa văn nghệ thể thao, tổ chức thăm hỏi tặng quà giúp đỡ các gia đình khó khăn với tổng trị giá gần 2 trăm triệu đồng, tuyên truyền vận động người dân chấp hành đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Từ một buôn đặc biệt khó khăn với phần lớn dân số đói nghèo, hiện buôn Bhôk đã được công nhận là buôn văn hóa, và tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 25%.


Tổng kết 10 năm thực hiện công tác kết nghĩa, và nhân dịp khai giảng năm học mới, được sự tài trợ của Chi nhánh Ngân hàng Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tại Đắc Lắc, 2 đơn vị kết nghĩa đã tặng gần 300 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và tất cả các em học sinh ở buôn Bhôk, với tổng giá trị gần 30 triệu đồng. Về công tác kết nghĩa của buôn làng, ông Y Sa Kary, Phó trưởng buôn BHôk, nói: “Hai đơn vị kết nghĩa là Đài TNVN tại Tây Nguyên và Trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật giúp đỡ nhiều cho bà con, giúp cho các cháu học sinh, cấp sách vở, rồi quần áo, mắm muối đầy đủ, bà con rất là phấn khởi. Bà con cùng đoàn kết buôn làng, ổn định chấp hành theo đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước”.


Theo đánh giá của cấp ủy, chính quyền địa phương, Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tây Nguyên là đơn vị điển hình trong công tác kết nghĩa ở xã Yang Tao, nơi có 11 buôn người dân tộc thiểu số thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Không chỉ trong việc hỗ trợ vật chất, thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, giúp đỡ hộ nghèo…, Đài đã phát huy hiệu quả đặc biệt là trong công tác tuyên truyền vận động bà con phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Bà H’Thu Srưk, Phó Bí thư Đảng ủy xã Yang Tao, nói: “Đây là xã vùng 3, buôn này cũng rất khó khăn, hộ nghèo ở đây thì rất là đông. Trong 11 buôn của xã Ya Tao thì ở đây Đài TNVN với Trường văn hóa nghệ thuật tại tỉnh Đắc Lắc kết nghĩa rất là trân trọng và được đánh giá cao, phối hợp với các doanh nghiệp ngân hàng đầu tư rất lớn với buôn kết nghĩa Bhôk này. Cơ quan ở xa nhưng vẫn tích cực nắm bắt chặt chẽ tình hình ở buôn làng mình và hoạt động kết nghĩa tốt, góp phần ổn định đời sống bà con và phát triển kinh tế xã hội”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VOV Tây Nguyên tặng quà buôn kết nghĩa
VOV Tây Nguyên tặng quà buôn kết nghĩa

VOV.VN - Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà bà con đồng bào ở buôn Bhôk, xã Yang Tao, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk.  

VOV Tây Nguyên tặng quà buôn kết nghĩa

VOV Tây Nguyên tặng quà buôn kết nghĩa

VOV.VN - Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà bà con đồng bào ở buôn Bhôk, xã Yang Tao, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk.  

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm VOV Tây Nguyên
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm VOV Tây Nguyên

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao hiệu quả các kênh truyền thông của Đài TNVN.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm VOV Tây Nguyên

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm VOV Tây Nguyên

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao hiệu quả các kênh truyền thông của Đài TNVN.