VOV và CMG, SMG cụ thể hóa hợp tác hướng tới 75 năm quan hệ Việt – Trung

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG) cùng Đài Phát thanh Truyền hình Thượng Hải (SMG) cần phát huy vai trò của truyền thông trong việc thực hiện Tuyên bố chung giữa hai nước năm 2023, hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc.

Đây là khẳng định của Phó Tổng giám đốc VOV Vũ Hải Quang trong các buổi làm việc với lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc cùng Đài Phát thanh Truyền hình Thượng Hải nhân chuyến công tác Trung Quốc từ 27-30/7. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo VOV tới Trung Quốc hậu đại dịch và cũng là chuyến thăm đầu tiên sau khi VOV và CMG ký Thỏa thuận hợp tác nhân chuyến thăm cấp nhà nước Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối năm 2023.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng giám đốc Vũ Hải Quang cho biết, cơ quan truyền thông hai nước, trong đó có VOV và CMG đã triển khai nhiều dự án hợp tác và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã khiến nhiều hoạt động bị gián đoạn. Đến nay, đại dịch đã qua đi, đặc biệt Tuyên bố chung của lãnh đạo cấp cao hai nước đã giao trọng trách và nhiệm vụ cho truyền thông hai bên trong việc tăng cường tuyên truyền về quan hệ song phương trên các lĩnh vực, nhằm thúc đẩy việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược. Trong đó, tuyên truyền cho thế hệ trẻ, tạo luồng thông tin chính thống về tình hữu nghị giữa hai dân tộc là điều hết sức cần thiết và quan trọng.

Về phần mình, bà Hình Bác, Phó Tổng giám đốc CMG đánh giá, hợp tác giữa hai đài đã có những kết quả và ngày càng đi vào chiều sâu sau hơn nửa năm ký Thỏa thuận. Việc hai bên phát sóng Bản tin Kết nối Việt – Trung – dự án hợp tác giữa VOV và CMG trên VTC là một minh chứng. Bà tin tưởng rằng, qua chuyến thăm của Phó Tổng giám đốc Vũ Hải Quang và đoàn đại biểu VOV, hợp tác giữa hai bên sẽ được tiếp tục mở rộng và phát triển.

Bà cũng nhấn mạnh, CMG luôn coi trọng hợp tác với VOV. Các thông tin về Việt Nam trên CMG thời gian qua đã đảm bảo tính toàn diện và kịp thời, đặc biệt là các thông tin về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – nhà lãnh đạo “kính yêu” của nhân dân hai nước từ trần, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đích thân đến viếng tại Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh sang Hà Nội dự lễ Quốc tang với tư cách đại diện đặc biệt của Tổng Bí thư Tập Cận Bình. Bà tin tưởng rằng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược do hai Tổng Bí thư gây dựng sẽ tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất. Truyền thông hai nước sẽ đóng góp trí tuệ và cống hiến nhiều hơn cho quan hệ giữa hai bên.

Ông Vũ Hải Quang nhấn mạnh, người dân Việt Nam rất xúc động trước việc Tổng Bí thư Tập Cận Bình viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Điều này không chỉ thể hiện lòng kính trọng và tình cảm giữa hai nhà lãnh đạo, mà còn thể hiện tình cảm của nhân dân hai nước.

Ông khẳng định, truyền thông đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Hợp tác giữa VOV và CMG đã đạt nhiều kết quả tốt đẹp, nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và cần tiếp tục được khai thác. Ông tin tưởng rằng, trong thời gian tới, trên nền tảng mối quan hệ giữa hai Đảng, hai nước và các cơ quan truyền thông hai nước, hợp tác giữa VOV và CMG sẽ ngày càng hiệu quả hơn.

Tại buổi làm việc, hai bên cũng đã trao đổi về kinh nghiệm quản lý, vận hành một cơ quan báo chí đa phương tiện và chuyển đổi số trong phát thanh truyền hình, cũng như xem xét tổ chức chương trình “Tiếng hát hữu nghị” nhân 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc (18/1/1950-18/1/2025).

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đại biểu VOV cũng đã làm việc với Đài Phát thanh Truyền hình Thượng Hải (SMG). Khi tiếp đoàn, Phó Tổng giám đốc SMG Doãn Hân đã giới thiệu về sự phát triển của SMG thời gian gần đây, đặc biệt là những thay đổi về ứng dụng công nghệ và phương thức quản lý tác nghiệp trong giai đoạn chuyển đổi số.

Bà Doãn Hân cho biết, trước sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình truyền thông đa phương tiện và mạng xã hội, SMG với số lượng cán bộ, nhân viên lên tới 16.000 người cũng đối diện với nhiều thách thức, buộc phải thay đổi để thích ứng, tồn tại và phát triển. Quy hoạch phát triển các nền tảng số của SMG xoay quanh 3 chủ thể chính: Trí tuệ, độ nét cao và các thiết bị di động. SMG đã áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong nhiều công đoạn sản xuất và phân phối nội dung qua đó giải phóng sức lao động một cách đáng kể.

Trong buổi làm việc, hai bên nhất trí sẽ tăng cường hợp tác trong thời gian tới nhằm thực hiện tốt nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước; tăng cường trao đổi các đoàn cán bộ, phóng viên; trao đổi kinh nghiệm đào tạo cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ sư trong lĩnh vực chuyển đổi số và phối hợp sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình về văn hóa, du lịch và tình hữu nghị lâu đời giữa hai nước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VOV mở rộng hợp tác thiết thực với MNB nhân kỷ niệm 70 năm quan hệ Việt Nam - Mông Cổ
VOV mở rộng hợp tác thiết thực với MNB nhân kỷ niệm 70 năm quan hệ Việt Nam - Mông Cổ

VOV.VN - Trong chuyến làm việc tại Mông Cổ từ 24-26/7, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Vũ Hải Quang nhấn mạnh, kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mông Cổ là cơ hội tốt để VOV và Đài Phát thanh Truyền hình Mông Cổ (MNB) tăng cường quan hệ và mở rộng hợp tác thiết thực hơn nữa giữa hai bên.

VOV mở rộng hợp tác thiết thực với MNB nhân kỷ niệm 70 năm quan hệ Việt Nam - Mông Cổ

VOV mở rộng hợp tác thiết thực với MNB nhân kỷ niệm 70 năm quan hệ Việt Nam - Mông Cổ

VOV.VN - Trong chuyến làm việc tại Mông Cổ từ 24-26/7, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Vũ Hải Quang nhấn mạnh, kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mông Cổ là cơ hội tốt để VOV và Đài Phát thanh Truyền hình Mông Cổ (MNB) tăng cường quan hệ và mở rộng hợp tác thiết thực hơn nữa giữa hai bên.

VOV tăng cường trao đổi hợp tác với các cơ quan truyền thông lớn của Ấn Độ
VOV tăng cường trao đổi hợp tác với các cơ quan truyền thông lớn của Ấn Độ

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến làm việc, đoàn công tác VOV đã có các cuộc gặp với lãnh đạo hai cơ quan truyền thông hàng đầu tại Ấn Độ là hãng thông tấn ANI và Tập đoàn Phát thanh Truyền hình công Prasar Bharati, những đơn vị hiện đang có thỏa thuận hợp tác song phương với VOV.

VOV tăng cường trao đổi hợp tác với các cơ quan truyền thông lớn của Ấn Độ

VOV tăng cường trao đổi hợp tác với các cơ quan truyền thông lớn của Ấn Độ

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến làm việc, đoàn công tác VOV đã có các cuộc gặp với lãnh đạo hai cơ quan truyền thông hàng đầu tại Ấn Độ là hãng thông tấn ANI và Tập đoàn Phát thanh Truyền hình công Prasar Bharati, những đơn vị hiện đang có thỏa thuận hợp tác song phương với VOV.

Đại sứ Việt Nam đề nghị Đài phát thanh Venezuela và VOV thúc đẩy hợp tác
Đại sứ Việt Nam đề nghị Đài phát thanh Venezuela và VOV thúc đẩy hợp tác

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Venezuela, Vũ Trung Mỹ ngày 16/7 đã thăm, làm việc tại Đài Phát thanh quốc gia Venezuela (RNV).

Đại sứ Việt Nam đề nghị Đài phát thanh Venezuela và VOV thúc đẩy hợp tác

Đại sứ Việt Nam đề nghị Đài phát thanh Venezuela và VOV thúc đẩy hợp tác

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Venezuela, Vũ Trung Mỹ ngày 16/7 đã thăm, làm việc tại Đài Phát thanh quốc gia Venezuela (RNV).