Vụ Chủ tịch Bắc Ninh bị đe dọa: Cục Đường thủy nội địa lên tiếng

VOV.VN - Từ đầu tháng 12 năm 2016 đến nay nhà đầu tư chưa được phép hoạt động và cũng không được Bộ GTVT cấp phép triển khai dự án.

Liên quan đến việc Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh gửi đơn lên Thủ tướng cho biết ông cùng một số cán bộ đã bị gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa khi xử lý nghiêm hoạt động nạo vét, khơi thông luồng đường thủy nội địa trái phép trên sông Cầu.

Phóng viên VTC đã phỏng vấn ông Hoàng Hồng Giang, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa, Bộ Giao thông Vận tải thì được khẳng định từ đầu tháng 12 năm 2016 đến nay nhà đầu tư chưa được phép hoạt động và cũng không được Bộ GTVT cấp phép triển khai dự án.

Do đó đến thời điểm này các phương tiện đang hoạt động nạo vét trên khu vực sông Cầu là cát tặc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Bắc Ninh yêu cầu làm rõ vụ xô xát tại công ty Samsung
Chủ tịch Bắc Ninh yêu cầu làm rõ vụ xô xát tại công ty Samsung

VOV.VN -Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công an làm rõ nguyên nhân, chỉ đạo các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại công trường của Công ty Samsung 

Chủ tịch Bắc Ninh yêu cầu làm rõ vụ xô xát tại công ty Samsung

Chủ tịch Bắc Ninh yêu cầu làm rõ vụ xô xát tại công ty Samsung

VOV.VN -Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công an làm rõ nguyên nhân, chỉ đạo các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại công trường của Công ty Samsung 

Vụ Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh bị đe doạ: Chính quyền sợ “xã hội đen“?
Vụ Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh bị đe doạ: Chính quyền sợ “xã hội đen“?

VOV.VN - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội bày tỏ rất ngạc nhiên khi tỉnh có văn bản gửi lên Thủ tướng về việc lãnh đạo tỉnh bị đe doạ.

Vụ Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh bị đe doạ: Chính quyền sợ “xã hội đen“?

Vụ Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh bị đe doạ: Chính quyền sợ “xã hội đen“?

VOV.VN - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội bày tỏ rất ngạc nhiên khi tỉnh có văn bản gửi lên Thủ tướng về việc lãnh đạo tỉnh bị đe doạ.