Vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng: Vợ chủ đầm gửi đơn tố giác

Ngày 16/1, Người nhà của ông Vươn và ông Quý đã gửi đơn tố giác hành vi huỷ hoại tài sản công dân của đoàn cưỡng chế.  

Như đã phản ánh, ngày 24/11/2011, UBND huyện Tiên Lãng, Hải Phòng đã ra Quyết định cưỡng chế số 3307/QĐ – UBND thu hồi 19,3ha đất đã giao cho hộ ông Đoàn Văn Vươn thuộc khu Cống Rộc, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.

Tuy nhiên, trên thực tế trong vụ việc ngày 5/1/2012, UBND huyện Tiên Lãng đã tiến hành cưỡng chế thu hồi đối với toàn bộ diện tích khu đầm 40,3ha của gia đình ông Vươn, trong đó có việc phá hủy toàn bộ 2 căn nhà và tài sản bên trong của anh em ông Vươn đã xây để ở, tiện cho việc trông nom trang trại.

Nền ngôi nhà 2 tầng đã bị phá. (Ảnh PL).

Bà Nguyễn Thị Thương (vợ ông Vươn) và bà Phạm Thị Hiền (vợ ông Quý) cho biết, khi được cơ quan điều tra cho tại ngoại, về thì thấy căn nhà 2 tầng và nhiều tài sản khác trên phần đất không thuộc diện bị cưỡng chế của gia đình bị phá huỷ hoàn toàn.

Lý giải việc cưỡng chế căn nhà 2 tầng và tài sản trên đất của gia đình ông Vươn và ông Quý, ông Lê Văn Hiền – Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng cho biết, do căn nhà là nơi ẩn nấp của các đối tượng gây án nên phải cho phá huỷ.

Không đồng ý với cách giải thích trên, ngày 16/1, bà Thương và bà Hiền đã gửi đơn đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Toà án Nhân dân Tối cao, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Công an tỉnh, TAND TP Hải Phòng… tố giác hành vi huỷ hoại tài sản công dân của đoàn cưỡng chế đất nuôi trồng thuỷ sản xảy ra hôm 5/1./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.