Vụ dân kéo nhau lên núi trong đêm: Không có chuyện vỡ đập như tin đồn

VOV.VN - Các thông số cho thấy mực nước ở hồ Tả Trạch vẫn an toàn tuyệt đối. Không có chuyện vỡ đập như tin đồn.

Tối qua (4/11) hàng chục hộ dân ở xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế đồng loạt kéo nhau lên núi cao  trú ẩn vì nghe tin đồn công trình hồ chứa Tả Trạch tại xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy có nguy cơ bị vỡ sau những ngày mưa lớn.

Mực nước hồ Tả Trạch mới chỉ qua tràn 1 mét,  đảm bảo an toàn trong đợt mưa lớn này.

Ông Lê Văn Thìn, Chủ tịch UBND xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy cho hay:  thông tin chính thức từ cơ quan chức năng xác nhận không có việc vỡ đập hồ chứa nước Tả Trạch, nước sông vẫn bình thường, các hồ đập đều an toàn. Thế nhưng, nhiều hộ dân tại các thôn Võ Xá, Tân Ba, An Ninh, Bằng Lãng , xã Thủy Bằng kéo nhau lên núi làm lán trại trú trong đêm, đến sáng nay mới vỡ lẽ sự việc chỉ là tin đồn. 

Hồ Tả Trạch vận hành an toàn cắt lũ cho vùng hạ du.

Về vần đề này, ông Ngô Thông, Quyền Giám đốc Ban đầu tư xây dựng thủy lợi 5, Bộ NN-PTNT, đơn vị chủ đầu tư dự án hồ Tả Trạch, cho hay: Mực nước tại hồ vào 21 giờ ngày 4/11 ở ngưỡng +37m, chuẩn bị qua tràn và sáng nay là  mực nước ở cao trình 38 mét, trong lúc đó cao trình thiết kế  của hồ là trên 46 mét. 

Mực nước sông Hương sau tràn hồ Tả Trạch vẫn đang ở mức thấp không như tin đồn thất thiệt có nguy cơ vỡ đập. 

 Hiện hồ đang cắt lũ cho hạ lưu rất tốt. Các thông số cho thấy mực nước ở hồ Tả Trạch vẫn an toàn tuyệt đối. Ông Ngô Thông khẳng định không có chuyện vỡ đập như tin đồn. Công trình hồ Tả Trạch hiện nay đang vận hành theo đúng thiết kế  và đúng theo quy trình vận hành trong mùa lũ. 9 giờ tối hôm qua bắt đầu mực nước qua tràn, lượng nước qua tràn lượng nước qua tràn theo quy trình vận hành bình thường. Còn hồ và đập là tuyệt đối an toàn chứ không có vấn đề gì về sự cố.      

Thân đập hồ Tả Trạch vừa được xây dựng đảm bảo an toàn không có sự cố nguy cơ vỡ đạp như tin đồn thất thiệt.
Lãnh đạo Sở NN&PTNT cùngchủ đầu tư kiểm tra hồ Tả Trạch sáng ngày 5/11.

Ông Ngô Thông khuyến cáo người dân thì phải nghe thông tin từ các cơ quan thông tin chính thống từ các phương tiện thông tin đại chúng và các cơ quan có chức năng có thẩm quyền, chứ không nên nghe tin đòn gây hoang mang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dân hoảng loạn bỏ chạy lên núi vì tin đồn vỡ đập
Dân hoảng loạn bỏ chạy lên núi vì tin đồn vỡ đập

Nhiều người dân vận chuyển đồ đạc, tài sản, lương thực di tản lên vùng núi cao vì nghe tin đập của công trình hồ chứa Tả Trạch sắp vỡ

Dân hoảng loạn bỏ chạy lên núi vì tin đồn vỡ đập

Dân hoảng loạn bỏ chạy lên núi vì tin đồn vỡ đập

Nhiều người dân vận chuyển đồ đạc, tài sản, lương thực di tản lên vùng núi cao vì nghe tin đập của công trình hồ chứa Tả Trạch sắp vỡ