Vụ Formosa thuê đất 70 năm: Hà Tĩnh chưa nghiêm túc xử lý trách nhiệm

VOV.VN - Trong cuộc kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra mới đây, Thanh tra Chính phủ nhận thấy Hà Tĩnh “chưa nghiêm túc” trong việc xử lý trách nhiệm.

Tại cuộc họp báo quý II/2016 của Thanh tra Chính phủ sáng 22/7, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh đã nhận được khá nhiều câu hỏi của báo chí liên quan đến siêu dự án Formosa tại Hà Tĩnh: Trách nhiệm của những tập thể, cá nhân liên quan đến việc cho Formosa thuê đất đầu tư 70 năm và trách nhiệm của ông Võ Kim Cự - nguyên Chủ tịch, Bí thư tỉnh Hà Tĩnh trong vụ việc này.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh tại cuộc họp báo
Trả lời câu hỏi của báo chí, ông Ngô Văn Khánh cho biết cơ quan này đã tiến hành thanh tra việc đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng đất đai đối với một số dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vào năm 2012 và đã công bố công khai tại kết luận 1538 vào năm 2014.

“Đây là cuộc thanh tra với nội dung khá rộng, trong một thời kỳ dài, tuy nhiên thời gian thanh tra không dài nên không thể đi sâu vào từng dự án và đường nhiên không thể đi sâu vào Formosa. Formosa chỉ là một dự án mà Thanh tra Chính phủ có xem xét ở một số vụ việc và đã được kết luận cụ thể trong kết luận chung”, ông Khánh cho biết.

Cũng theo ông Khánh, trong kết luận thanh tra này, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Chính phủ giao Bộ Kế hoạch – Đầu tư xem xét việc cấp phép đầu tư trong thời gian 70 năm cho Formosa. Thời gian đó, kết luận chỉ rõ, Hà Tĩnh đã cấp phép cho Formosa thuê đất trong 70 năm là không đúng thẩm quyền (tỉnh chỉ được cấp phép thuê đất trong 50 năm).

"Nếu xem xét theo Luật Đầu tư năm 2014, những trường hợp như của Formosa được phép cấp đến 70 năm. Nhưng thời điểm năm 2012 Hà Tĩnh cấp phép như vậy là trái thẩm quyền. Sau đó Thủ tướng đã đồng ý với kiến nghị của Bộ Kế hoạch - Đầu tư là giữ 70 năm ", ông Khánh cho biết.

Ông Khánh cũng cho biết, gần đây, Thanh tra Chính phủ đã thành lập tổ tiến hành kiểm tra việc thực hiện, xử lý các nội dung kết luận thanh tra. Tổ kiểm tra mới kết thúc và đang chờ làm việc với Hà Tĩnh để thông báo kết luận. Trong kết luận này, bước đầu Thanh tra Chính phủ đánh giá Hà Tĩnh “chưa nghiêm túc” trong việc xem xét xử lý trách nhiệm. Thanh tra Chính phủ sẽ có thông báo cụ thể. Trách nhiệm của những ai sẽ gắn với từng việc, từng cá nhân có trách nhiệm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội: Cần một Ủy ban quốc gia giám sát xử lý về Formosa
Đại biểu Quốc hội: Cần một Ủy ban quốc gia giám sát xử lý về Formosa

VOV.VN - ĐBQH Trần Hoàng Ngân: Cần có một cơ quan để thẩm định giám sát và trả lời thỏa đáng cho cử tri: Dự án này có xứng đáng để tồn tại nữa hay không?

Đại biểu Quốc hội: Cần một Ủy ban quốc gia giám sát xử lý về Formosa

Đại biểu Quốc hội: Cần một Ủy ban quốc gia giám sát xử lý về Formosa

VOV.VN - ĐBQH Trần Hoàng Ngân: Cần có một cơ quan để thẩm định giám sát và trả lời thỏa đáng cho cử tri: Dự án này có xứng đáng để tồn tại nữa hay không?

"Mong Quốc hội dành nhiều thời gian bàn về vụ Formosa"
"Mong Quốc hội dành nhiều thời gian bàn về vụ Formosa"

VOV.VN - Cử tri rất mong đợi, đặt kỳ vọng vào Quốc hội lần này dành nhiều thời gian bàn thảo về vấn đề nóng như vụ Formosa ở Hà Tĩnh.

"Mong Quốc hội dành nhiều thời gian bàn về vụ Formosa"

"Mong Quốc hội dành nhiều thời gian bàn về vụ Formosa"

VOV.VN - Cử tri rất mong đợi, đặt kỳ vọng vào Quốc hội lần này dành nhiều thời gian bàn thảo về vấn đề nóng như vụ Formosa ở Hà Tĩnh.

Cử tri đề nghị làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm vụ Formosa xả thải
Cử tri đề nghị làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm vụ Formosa xả thải

VOV.VN -Công ty Formosa xả thải gây ô nhiễm môi trường và gây hậu quả  nghiêm trọng đã gây nhiều bất bình và bức xúc trong nhân dân và công luận.

Cử tri đề nghị làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm vụ Formosa xả thải

Cử tri đề nghị làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm vụ Formosa xả thải

VOV.VN -Công ty Formosa xả thải gây ô nhiễm môi trường và gây hậu quả  nghiêm trọng đã gây nhiều bất bình và bức xúc trong nhân dân và công luận.