Vụ máy xúc chèn qua người dân vì ngăn cản thi công: Triệu tập cuộc họp

VOV.VN - Một người dân đã bị một chiếc máy xúc chèn qua người khi đang cùng một số người dân khác ngăn cản chiếc máy xúc vào công trường để thi công

Sáng 10/7, trong lúc ngăn cản máy xúc vào dự án KCN Cẩm Điền - Lương Điền (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) thi công, một người dân đã bị thương phải đưa đi cấp cứu. 

Hình ảnh hiện trường vụ việc (Ảnh: Vietnamnet)

Nạn nhân được xác định là bà Lê Thị Châm, 54 tuổi, trú ở thôn Hoàng Xá, xã Cẩm Điền. Ngay trong chiều nay, UBND tỉnh Hải Dương đã tổ chức cuộc họp nắm bắt tình hình thực tế và đề xuất phương án giải quyết vụ việc.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 8h sáng nay, trước cổng dự án thi công khu công nghiệp Cẩm Điền Hải Dương, một người dân đã bị một chiếc máy xúc chèn qua người khi đang cùng một số người dân khác ngăn cản chiếc máy xúc vào công trường để thi công. 

Danh tính nạn nhân được xác định là bà Lê Thị Châm (54 tuổi, trú ở thôn Hoàng Xá, xã Cẩm Điền, tỉnh Hải Dương), sau khi sự việc xảy ra bà Châm được đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, trong tình trạng gãy xương cẳng tay, chấn thương hàm mặt, chấn thương vùng đầu, chấn thương nặng bên mắt phải dẫn đến khả năng nhìn kém. Ngoài ra, chưa phát hiện tổn thương xương sườn. Hiện các bác sĩ đang hội chẩn thêm để có kết quả chính xác nhất.

 Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu Công ty TNHH VSIP Hải Dương nghiêm túc rút kinh nghiệm, dừng ngay việc thi công để tập trung phối hợp với các cơ quan chức năng quan tâm, giải quyết chế độ đối với 2 trường hợp bị thương đang điều trị tại bệnh viện, đồng thời yêu cầu công an tỉnh Hải Dương tập trung điều ra, xác minh làm rõ vụ việc để trấn an dư luận, tạo sự đồng thuận tới các tầng lớp nhân dân, để không phát sinh các vụ việc tiếp theo trong thời gian tới. Đồng thời, UBND huyện Cẩm Giàng thành lập ngay tổ công tác đặc biệt, xuống nắm bắt và nhanh chóng ổn định tình hình tại địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lào Cai: Lật máy xúc trên quốc lộ 4D đi Sa Pa
Lào Cai: Lật máy xúc trên quốc lộ 4D đi Sa Pa

VOV.VN - Điều đáng nói là vị trí máy xúc rơi trùng với nơi xảy ra vụ lật xe khách Sao Việt vào tháng 9/2014.

Lào Cai: Lật máy xúc trên quốc lộ 4D đi Sa Pa

Lào Cai: Lật máy xúc trên quốc lộ 4D đi Sa Pa

VOV.VN - Điều đáng nói là vị trí máy xúc rơi trùng với nơi xảy ra vụ lật xe khách Sao Việt vào tháng 9/2014.