Vụ nhân viên QLTT Lạng Sơn vào nhà đánh người: Cho thôi việc theo nguyện vọng

VOV.VN - Liên quan đến sự việc 2 người đàn ông, trong đó 1 người đang công tác tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn xông vào nhà dân hành hung người khác, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn đã đồng ý cho trường hợp này xin thôi việc theo nguyện vọng.

Như tin VOV đã đưa, khoảng 13h30 ngày 26/10, tại thôn Khòn Phổ, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, 2 người đàn ông đã xông vào một căn nhà, khống chế và liên tiếp tát vào đầu, mặt một công nhân dù nạn nhân đã sợ hãi van xin. Những hành vi này được camera khu vực xảy ra sự việc ghi lại. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự việc được cho là do mâu thuẫn liên quan đến đất đai. 

Nếu như trước kia, khu vực các thôn ven bờ sông thuộc xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn luôn yên bình thì từ khi Dự án Khu Đô thị mới Mai Pha được triển khai, việc tranh chấp đất đai giữa các nhóm đối tượng và người dân sinh sống, canh tác lâu năm tại đây thường xuyên diễn ra. 

Liên quan đến vụ việc 2 người đàn ông vào nhà dân hành hung 1 công nhân ngày 26/10 (trong đó có ông Đặng Văn Tuấn, SN 1978, nhân viên Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn), Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn cho biết: ngày 19/10/2022 (trước thời điểm xảy ra vụ hành hung), ông Đặng Văn Tuấn đã gửi đơn xin thôi việc tới lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn. Đến ngày 3/11/2022, ông Tuấn đã được phép thôi việc như nguyện vọng cá nhân.

Cũng theo đại diện Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, Công an xã Mai Pha (thành phố Lạng Sơn) có tổ chức buổi làm việc giữa các bên liên quan đến vụ xô xát, lập biên bản nhắc nhở và yêu cầu các bên cam kết không vi phạm chứ không xử lý hành chính./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn xác nhận nhân viên vào nhà dân đánh người
Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn xác nhận nhân viên vào nhà dân đánh người

VOV.VN - Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã xác nhận việc vụ nhân viên Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn vào nhà dân đánh người và cho biết sẽ xử lý nghiêm theo quy định đối với trường hợp này.

Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn xác nhận nhân viên vào nhà dân đánh người

Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn xác nhận nhân viên vào nhà dân đánh người

VOV.VN - Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã xác nhận việc vụ nhân viên Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn vào nhà dân đánh người và cho biết sẽ xử lý nghiêm theo quy định đối với trường hợp này.

Xử lý nghiêm vụ nhân viên Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn vào nhà dân đánh người
Xử lý nghiêm vụ nhân viên Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn vào nhà dân đánh người

VOV.VN - Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã xác nhận việc vụ nhân viên Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn vào nhà dân đánh người và cho biết sẽ xử lý nghiêm theo quy định đối với trường hợp này.

Xử lý nghiêm vụ nhân viên Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn vào nhà dân đánh người

Xử lý nghiêm vụ nhân viên Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn vào nhà dân đánh người

VOV.VN - Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã xác nhận việc vụ nhân viên Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn vào nhà dân đánh người và cho biết sẽ xử lý nghiêm theo quy định đối với trường hợp này.

Viên chức Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn xông vào nhà dân đánh người
Viên chức Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn xông vào nhà dân đánh người

VOV.VN - Theo nhân chứng có mặt, nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là mâu thuẫn tranh chấp đất đai. Tuy vậy, hành vi xông vào nhà người dân để đe dọa, hành hung, chửi bới, đặc biệt lại do một viên chức đang công tác tại cơ quan nhà nước thực hiện, khiến người dân bức xúc.

Viên chức Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn xông vào nhà dân đánh người

Viên chức Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn xông vào nhà dân đánh người

VOV.VN - Theo nhân chứng có mặt, nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là mâu thuẫn tranh chấp đất đai. Tuy vậy, hành vi xông vào nhà người dân để đe dọa, hành hung, chửi bới, đặc biệt lại do một viên chức đang công tác tại cơ quan nhà nước thực hiện, khiến người dân bức xúc.