Vụ nổ ở Thái Bình: “Khó đoán định tình trạng sức khỏe nạn nhân”

Trong những ngày tới, tình trạng của các nạn nhân sẽ có những diễn biến khó lường vì đây là giai đoạn các vết bỏng tấn công đường hô hấp, dễ dẫn đến tử vong.

Ngày 22/3, GS.TS Lê Năm – Giám đốc Viện Bỏng Quốc gia cho biết, các nạn nhân trong vụ nổ lò tại Thái Bình hôm qua (21/3) đang hết sức nguy kịch. Trong vài ba ngày tới, tình trạng sức khoẻ của các nạn nhân sẽ có những diễn biến khó lường vì đây là giai đoạn các vết bỏng tấn công đường hô hấp, dễ dẫn đến tử vong.

5 bệnh nhân được chuyển lên điều trị tại Khoa cấp cứu bỏng người lớn gồm: Đỗ Ngọc Mạnh (38 tuổi), Hoàng Văn Phong (29 tuổi), Đào Tuấn Anh (29 tuổi), Đào Thị Nga (27 tuổi), Đặng Văn Tiệp (24 tuổi).

Các bệnh nhân đều được đưa đến khoa trong tình trạng nguy kịch do những vết bỏng lớn trải khắp cơ thể, đặc biệt là bỏng hô hấp. Hiện các bệnh nhân còn rất yếu.

Từ sáng nay Phong có hiện tượng sốt nhẹ

Anh Hoàng Văn Phong (29 tuổi) bỏng lửa 28%, bỏng sâu 7%, bỏng đường hô hấp, vết bỏng rải khắp mặt, thân và chi còn khá yếu sau khi đã được điều trị bước đầu.

Sáng nay, trong lúc PV có mặt tại Viện bỏng, bố đẻ bệnh nhân Hoàng Văn Phong đang ngồi để cho đứa con trai dựa vào người ông. Ông cho biết, hai ngày nay, lúc nào ông cũng phải ngồi trong tư thế như vậy. Phong đã tỉnh lại và ăn được chút cháo, nhưng bắt đầu từ sáng nay, Phong có hiện tượng sốt nhẹ.

Bố của Phong chia sẻ: “Khi mới nghe tin cháu gặp nạn, tôi tức tốc lên đây. Nhìn thấy con như thế này, tôi đau xót quá”. Ông cho hay Phong mới cưới vợ chưa được bao lâu. Đứa con gái đầu lòng của vợ chồng anh Phong mới được 9 tháng tuổi.

Bệnh nhân Đỗ Ngọc Mạnh (38 tuổi) bị bỏng lửa 24%, bỏng sâu 7%, bỏng hô hấp

Trong số 5 nạn nhân đang nằm tại phòng Cấp cứu bỏng người lớn thì trường hợp của bệnh nhân Đỗ Ngọc Mạnh khá nặng.

Người nhà bệnh nhân cho biết, lúc tỉnh táo anh Mạnh kể lại, khi vụ nổ xảy ra, bốn phía lửa cháy dữ dội. Mạnh dùng tay đấm vỡ cửa kính lao từ tầng hai xuống, khiến bàn tay và thân thể bị các mảnh kính đâm tứa máu. Mười đầu ngón tay đều bị thương.

Anh Mạnh là một trong số các nạn nhân hiện sức khỏe khá nguy kịch. Anh Mạnh được đeo ống xông khí độc, toàn thân và mặt sưng phù. Theo các bác sĩ,  phù nề ở mặt như vậy rất dễ gây ra hiện tượng chèn ép vùng thở, gây nguy hiểm đến tính mạng.

Người nhà các nạn nhân thẫn thờ đợi ngoài hành lang

Dọc hành lang, có nhiều người nhà ngồi đợi để thay phiên nhau vào chăm sóc bệnh nhân. Trông mặt ai cũng mệt mỏi, thẫn thờ, xen lẫn nỗi bàng hoàng.

Ba bệnh nhân đang cấp cứu tại phòng hồi sức gồm: Tống Quang Huy (22 tuổi), Nguyễn Văn Trọng (36 tuổi) và Phạm Văn Sáng (33 tuổi) cùng quê Thái Bình, đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo bác sĩ Chu Anh Tuấn-Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Viện Bỏng Quốc gia thì cả ba đều bị bỏng đến 90%, sốc nhược nang, bỏng hô hấp, hiện đang phải thở bằng máy, tình trạng hết sức nguy kịch.

Cả ba trường hợp trên đang được các bác sỹ chăm sóc tích cực với các phương pháp như truyền dịch, truyền đạm, kháng khuẩn… Họ đều được các bác sỹ theo dõi thường xuyên và đặc biệt quan tâm đến đường hô hấp. Hiện chưa có một kết luận nào về tình hình sức khỏe của họ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.