Vụ tài xế bỏ sản phụ bên đường: Đang kiểm tra việc chuyển viện

VOV.VN -Sở Y tế tỉnh Bình Phước yêu cầu làm rõ vụ sản phụ sinh non, khiến cháu bé tử vong khi đang được chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Ngày 20/8, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Phước cho biết, đã yêu cầu cán bộ trong ngành làm rõ vụ sản phụ Vy Thị Yến (32 tuổi) sinh non, khiến cháu bé tử vong khi đang được chuyển viện từ Trạm y tế xã Thống Nhất lên bệnh viện tuyến trên.

Theo như lời chồng sản phụ Vy Thị Yến là anh Ma Đình Sắc (32 tuổi, hộ khẩu thường trú tại xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, Bình Phước), lúc ở Trạm y tế xã Thống Nhất, vợ anh bị đau bụng liên tục. Sau đó, cán bộ trạm y tế xã nói trường hợp này phải chuyển lên tuyến trên để theo dõi vì cơ sở vật chất của trạm không đủ. Tuy nhiên vừa ra khỏi trạm được 3km, sản phụ Vy Thị Yến lên cơn đau dữ dội và có dấu hiệu sinh non.

Ngôi nhà xập xệ của vợ chồng sản phụ Vy Thị Yến.

 Trước câu hỏi của dư luận cho rằng, có hay không cán bộ y tế của trạm biết tình trạng nguy cấp của chị Yến nhưng vẫn chuyển lên bệnh viện tuyến trên, ông Quách Ái Đức, quyền Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước cho biết, đây là lần mang thai thứ 2 của sản phụ Vy Thị Yến. Lần trước đó, sản phụ này cũng đã sinh non khi thai tới tháng thứ 7. Trong quá trình mang thai, chị Yến gặp nhiều trục trặc, thai nhi phát triển yếu.

Hiện nay, Sở Y tế Bình Phước đang xem lại hồ sơ bệnh án, quá trình theo dõi sức khỏe thai nhi của chị Yến. Qua đó sẽ có cơ sở trả lời báo chí và cơ quan chức năng. Vấn đề chuyên môn trong y học rất phức tạp, nên ông Đức chưa kết luận được việc cán bộ Trạm y tế xã Thống Nhất cho sản phụ chuyển viện là đúng hay sai.

Trước đó, khoảng 5h35 ngày 17/8, thấy vợ kêu đau bụng nên anh Ma Đình Sắc gọi cho ông Nguyễn Đức Nhạc (46 tuổi, ở cùng xã) đến đưa hai vợ chồng đi Bệnh viện Đồng Xoài (Bình Phước) với giá 750.000 đồng.

Khi vừa đến Trung tâm xã Thống Nhất, chị Yến đau bụng dữ dội nên anh Sắc bảo ông Nhạc đưa vào Trung tâm Y tế xã. Tại đây, cán bộ trạm y tế nhận thấy tình hình nguy cấp nên yêu cầu đưa ngay xuống Bệnh viện tỉnh Bình Phước. Ông Nhạc tiếp tục chở vợ chồng anh đi lên Bệnh viện tỉnh Bình Phước. Đi khoảng được 3km thì vợ anh đau bụng nhiều hơn. Thấy vậy, ông Nhạc tấp vào lề đường, dùng một tấm bạt nilon trải bên lề đường và mở cửa yêu cầu vợ chồng anh Sắc xuống xe cùng đồ đạc. Sau đó, ông Nhạc quay xe chạy về nhà.

 “Một lúc sau, vợ tôi sinh con. Con tôi lúc đó cử động bình thường, mọi người cùng nhau phụ giúp cứu con tôi. Được khoảng 30 phút sau thì con tôi tử vong”- anh Sắc nói.

Anh Ma Đình Sắc bên con trai đầu lòng.

Sau đó, người thân đã thuê được xe khác đến chở vợ và con anh Sắc đi xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước. Hiện nay, sức khỏe của chị Yến đã ổn định nhưng không muốn nói chuyện, hay gặp ai. Trước hành động của ông Nhạc, anh Sắc nghẹn ngào: “Tôi thấy rất bức xúc. Sau sự việc xảy ra, gia đình ông Nhạc có đến nói chuyện và xin lỗi gia đình tôi. Phía gia đình tôi cũng không muốn làm lớn sự việc, nhưng hy vọng các tài xế khác hãy xem mạng người là trên hết, đừng bỏ mặc người gặp nạn giữa đường”.

Theo anh trai sản phụ Vy Thị Yến là Vy Văn Huấn, anh Sắc làm công nhân cạo mủ cao su, còn vợ làm xưởng hạt điều, điều kiện kinh tế gia đình rất khó khăn. Khi sự việc xảy ra, gia đình rất đau lòng.

Được biết, gia đình sản phụ Vy Thị Yến tại xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, Bình Phước hiện đang sống trong căn nhà xập xệ chưa đầy 20m2 được dựng nhờ trên đất của họ hàng và con đầu của vợ chồng anh Sắc hiện mới chỉ 2 tuổi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lời khai của tài xế bỏ sản phụ giữa đường khiến cháu bé tử vong
Lời khai của tài xế bỏ sản phụ giữa đường khiến cháu bé tử vong

VOV.VN - Tài xế thừa nhận có biết hành vi bỏ sản phụ giữa đường là vi phạm pháp luật nhưng do bị cuống nên đã phạm sai lầm.

Lời khai của tài xế bỏ sản phụ giữa đường khiến cháu bé tử vong

Lời khai của tài xế bỏ sản phụ giữa đường khiến cháu bé tử vong

VOV.VN - Tài xế thừa nhận có biết hành vi bỏ sản phụ giữa đường là vi phạm pháp luật nhưng do bị cuống nên đã phạm sai lầm.

Danh tính tài xế bỏ sản phụ sắp sinh giữa đường khiến cháu bé tử vong
Danh tính tài xế bỏ sản phụ sắp sinh giữa đường khiến cháu bé tử vong

VOV.VN -Tài xế  bỏ sản phụ sắp sinh giữa đường là Nguyễn Đức Nhạc (52 tuổi), cũng là người dân trong xã Thống Nhất. Địa phương đã mời tài xế này lên làm việc...

Danh tính tài xế bỏ sản phụ sắp sinh giữa đường khiến cháu bé tử vong

Danh tính tài xế bỏ sản phụ sắp sinh giữa đường khiến cháu bé tử vong

VOV.VN -Tài xế  bỏ sản phụ sắp sinh giữa đường là Nguyễn Đức Nhạc (52 tuổi), cũng là người dân trong xã Thống Nhất. Địa phương đã mời tài xế này lên làm việc...

Vụ tài xế bỏ rơi sản phụ: Hành vi nhẫn tâm nhưng khó xử lý hình sự
Vụ tài xế bỏ rơi sản phụ: Hành vi nhẫn tâm nhưng khó xử lý hình sự

VOV.VN - Để xử lý hình sự theo tội danh này là rất khó bởi theo pháp luật Việt Nam "người nào", "con người" phải là đứa trẻ được sinh ra còn sống.

Vụ tài xế bỏ rơi sản phụ: Hành vi nhẫn tâm nhưng khó xử lý hình sự

Vụ tài xế bỏ rơi sản phụ: Hành vi nhẫn tâm nhưng khó xử lý hình sự

VOV.VN - Để xử lý hình sự theo tội danh này là rất khó bởi theo pháp luật Việt Nam "người nào", "con người" phải là đứa trẻ được sinh ra còn sống.