Có "lợi ích nhóm" trong việc bán "đất công" tại Thanh Hóa?

Vụ UBND xã Phùng Minh (cũ) bán đất công: Sở Nông Nghiệp và Môi trường báo cáo gì?

VOV.VN - Ngày 10/7, Sở NN&MT đã báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về kết quả kiểm tra, xác minh theo thông tin của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam về nội dung phản ánh việc mua bán đất 20 năm chưa có sổ đỏ, cán bộ xây dựng công trình trên đất công tại xã Phùng Minh (cũ) nay là xã Kiên Thọ.

Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam đã phản ánh đúng

Trước đó, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam đã có bài phản ánh Ủy ban nhân dân (UBND) xã Phùng Minh (cũ) bán đất ở cho người dân, thu tiền và cam kết cấp sổ đỏ. Tuy nhiên, sau khi người dân nộp tiền và nhận đất, đến nay đã gần 20 năm nhưng vẫn chưa được cấp sổ đỏ, khiến người dân nhiều lần gửi đơn kiến nghị. Bên cạnh đó, một số hộ gia đình của cán bộ xã cũng đã xây dựng công trình nhà ở trên đất công.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 27/6/2025, tại Văn bản số 10067/UBND-NN, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung mà Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam phản ánh.

Trên cơ sở kết quả làm việc và báo cáo của UBND xã Kiên Thọ, ngày 10/7/2025, Sở NN&MT đã có Văn bản số 7541/SNNMT-QLĐĐ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh với nội dung: “Qua kết quả kiểm tra, xác minh nêu trên thì việc Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam phản ánh UBND xã Phùng Minh bán đất ở cho người dân, nhưng đến nay đã gần 20 năm UBND xã Phùng Minh vẫn chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân dẫn đến có nhiều lần có đơn kiến nghị; bên cạnh đó, nhiều lãnh đạo UBND xã hiện nay đang sử dụng, xây dựng công trình nhà ở trên đất công là phản ánh đúng thực trạng trên địa bàn xã Phùng Minh (nay là xã Kiên Thọ)”.

Căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh, Sở NN&MT cho rằng, việc UBND xã Phùng Minh (cũ) bán đất, thu tiền nhưng không nộp vào ngân sách nhà nước; các hộ dân chỉ nhận được giấy biên nhận tiền do kế toán ngân sách xã lập.

Việc UBND xã Phùng Minh bán đất ở cho dân trong giai đoạn 2005–2010 là trái thẩm quyền, vi phạm quy định tại Điều 37 Luật Đất đai năm 2003; trong suốt khoảng thời gian dài từ khi bán đất ở đến nay, UBND xã Phùng Minh (cũ) qua các thời kỳ không xem xét, giải quyết hoặc không đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Trách nhiệm này thuộc về UBND xã Phùng Minh (cũ) qua các thời kỳ (2010-2015, 2015-2020, 2020- đến 30/6/2024).

Hiện trạng khu đất có 6 công trình nhà ở được xây dựng, phần còn lại là đất trống chưa xây dựng.

Sở NN&MT kiến nghị, đề xuất

Để khắc phục các tồn tại nêu trên, tránh phát sinh khiếu kiện gây mất ổn định tình hình địa phương, nhất là trong giai đoạn đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Sở NN&MT đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Chủ tịch UBND xã Kiên Thọ:

Tổ chức kiểm tra, rà soát các trường hợp chưa được cấp sổ đỏ, trong đó có 16 trường hợp mua đất do UBND xã Phùng Minh (cũ) bán; thông báo cho các hộ gia đình, cá nhân liên quan hoàn thiện hồ sơ xin cấp sổ đỏ theo quy định.

Căn cứ theo thẩm quyền được quy định tại điểm h, khoản 1, Điều 5 Nghị định số 151/2025/NĐ-CP của Chính phủ về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực đất đai tại địa phương, tổ chức thẩm định và cấp sổ đỏ cho các trường hợp đủ điều kiện. Trường hợp không đủ hoặc chưa đủ điều kiện thì cần có văn bản thông báo lý do cho người dân được biết.

Riêng 16 trường hợp mua đất do UBND xã Phùng Minh (cũ) bán, yêu cầu khẩn trương xử lý và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/8/2025.

Như vậy, sau khi Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam phản ánh vụ việc, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh và kết luận nội dung phản ánh là đúng. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đã chỉ rõ nhiều sai phạm của UBND xã Phùng Minh (cũ).

Tuy nhiên, dư luận đang đặt câu hỏi: Việc UBND xã Phùng Minh (cũ) bán đất trái thẩm quyền, thu tiền của dân nhưng không nộp vào ngân sách nhà nước có đúng quy định pháp luật không? Và ai sẽ chịu trách nhiệm cho những sai phạm này?

Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam hoan nghênh sự vào cuộc nhanh chóng, nghiêm túc của UBND tỉnh Thanh Hóa và Sở NN&MT trong việc tiếp thu, xác minh và phản hồi thông tin báo chí đã phản ánh.

pv_lam_viec_voi_dan.jpg

Thanh Hóa: Mua đất 20 năm vẫn chưa có sổ đỏ

VOV.VN - Gần 20 năm sau khi mua đất do UBND xã bán, người dân xã Phùng Minh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa (nay là xã Kiên Thọ, tỉnh Thanh Hóa) vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - sổ đỏ - dù đã nhiều lần kiến nghị, gây bức xúc trong nhân dân.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Chủ tịch UBND Hà Nội chỉ đạo kiểm tra việc lấn chiếm đất công ở Đại Thanh
Chủ tịch UBND Hà Nội chỉ đạo kiểm tra việc lấn chiếm đất công ở Đại Thanh

VOV.VN - Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo kiểm tra, xử lý thông tin người dân phản ánh liên quan đến việc lấn chiếm đất công, xây dựng không phép, vi phạm trật tự xây dựng tại Khu đô thị Đại Thanh, xã Đại Thanh.

Chủ tịch UBND Hà Nội chỉ đạo kiểm tra việc lấn chiếm đất công ở Đại Thanh

Chủ tịch UBND Hà Nội chỉ đạo kiểm tra việc lấn chiếm đất công ở Đại Thanh

VOV.VN - Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo kiểm tra, xử lý thông tin người dân phản ánh liên quan đến việc lấn chiếm đất công, xây dựng không phép, vi phạm trật tự xây dựng tại Khu đô thị Đại Thanh, xã Đại Thanh.

Từ 1/7, cấp xã, phường sẽ được thực hiện những thủ tục đất đai gì?
Từ 1/7, cấp xã, phường sẽ được thực hiện những thủ tục đất đai gì?

VOV.VN - Theo đại diện Bộ NN&MT, từ 1/7, cấp xã/phường sẽ được thực hiện 14 thủ tục hành chính đất đai.

Từ 1/7, cấp xã, phường sẽ được thực hiện những thủ tục đất đai gì?

Từ 1/7, cấp xã, phường sẽ được thực hiện những thủ tục đất đai gì?

VOV.VN - Theo đại diện Bộ NN&MT, từ 1/7, cấp xã/phường sẽ được thực hiện 14 thủ tục hành chính đất đai.

Nhiều chủ tịch xã ở Hà Nội bị tạm dừng công tác vì buông lỏng quản lý đất đai
Nhiều chủ tịch xã ở Hà Nội bị tạm dừng công tác vì buông lỏng quản lý đất đai

VOV.VN - Do buông lỏng công tác lãnh đạo, quản lý, nhất là trong thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy, nhiều chủ tịch UBND xã tại một số huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội đã bị tạm dừng công tác điều hành để tập trung xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng.

Nhiều chủ tịch xã ở Hà Nội bị tạm dừng công tác vì buông lỏng quản lý đất đai

Nhiều chủ tịch xã ở Hà Nội bị tạm dừng công tác vì buông lỏng quản lý đất đai

VOV.VN - Do buông lỏng công tác lãnh đạo, quản lý, nhất là trong thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy, nhiều chủ tịch UBND xã tại một số huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội đã bị tạm dừng công tác điều hành để tập trung xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng.