Chính phủ Nhật Bản cam kết ngăn chặn thiệt hại cho ngành thủy sản

VOV.VN - Liên quan vấn đề xả nước thải phóng xạ đã qua xử lý, chính phủ Nhật Bản cam kết ngăn chặn thiệt hại cho ngành thủy sản nước này trước các biện pháp của Trung Quốc.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hôm nay (29/8) cho biết, chính phủ của ông sẽ nỗ lực hết sức để ngăn chặn thiệt hại cho ngành thủy sản, liên quan đến việc xả nước đã qua xử lý và pha loãng từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ra biển.

Tại cuộc họp giữa các quan chức cấp cao đảng Dân chủ tự do LDP cầm quyền, ông Kishida khẳng định, thông qua các kênh ngoại giao chính phủ sẽ yêu cầu Trung Quốc ngay lập tức rút lại việc đình chỉ nhập khẩu các mặt hàng thủy sản của Nhật Bản, đồng thời tiếp tục thuyết phục mạnh mẽ để các chuyên gia 2 nước tham gia vào các cuộc thảo luận kỹ lưỡng dựa trên bằng chứng khoa học. Ngoài ra, ông Kishida đề nghị chính phủ Nhật Bản cần thúc đẩy các nỗ lực quốc gia nhằm tăng tiêu thụ hải sản trong nước để bảo vệ ngành thủy sản.

Tổng thư ký Đảng LDP Motegi cho biết: N những phản ứng mà ông này gọi là vô căn cứ của Trung Quốc, như đình chỉ nhập khẩu hải sản Nhật Bản và phổ biến thông tin “sai sự thật”, là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Chính phủ sẽ tiếp tục cung cấp cho cộng đồng quốc tế những thông tin chi tiết dựa trên bằng chứng khoa học.

Theo truyền thông Nhật Bản, trước khi xả ra biển, nước được xử lý để loại bỏ hầu hết các chất phóng xạ nhưng vẫn chứa tritium, sau đó pha loãng để giảm nồng độ tritium xuống khoảng 1/7 so với hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới về nước uống.

Trước khi xảy ra sự cố năm 2011, nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi từng thải khoảng 2.200 tỷ becquerel tritium vào đại dương mỗi năm. Theo kế hoạch hiện tại, đơn vị điều hành xả thải cho biết nhà máy sẽ thải không vượt quá 2.200 tỷ becquerel mỗi năm. Con số này thấp hơn nhiều so với tritium được thải ra từ các cơ sở hạt nhân khác trên thế giới, bao gồm cả ở Hàn Quốc và Trung Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản tăng cường kiểm tra nồng độ phóng xạ ngoài khơi Fukushima
Nhật Bản tăng cường kiểm tra nồng độ phóng xạ ngoài khơi Fukushima

VOV.VN - Bộ Môi trường Nhật Bản cho biết sẽ kiểm tra nồng độ phóng xạ trong các mẫu nước biển thu thập ngoài khơi tỉnh Fukushima.

Nhật Bản tăng cường kiểm tra nồng độ phóng xạ ngoài khơi Fukushima

Nhật Bản tăng cường kiểm tra nồng độ phóng xạ ngoài khơi Fukushima

VOV.VN - Bộ Môi trường Nhật Bản cho biết sẽ kiểm tra nồng độ phóng xạ trong các mẫu nước biển thu thập ngoài khơi tỉnh Fukushima.

Nhật Bản bắt đầu xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý ra biển
Nhật Bản bắt đầu xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý ra biển

VOV.VN - Vào lúc 13h03 phút hôm nay (giờ địa phương), Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) đã bắt tiến hành xả thải nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ra biển.

Nhật Bản bắt đầu xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý ra biển

Nhật Bản bắt đầu xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý ra biển

VOV.VN - Vào lúc 13h03 phút hôm nay (giờ địa phương), Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) đã bắt tiến hành xả thải nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ra biển.

Nhật Bản bắt đầu xả nước thải phóng xạ từ nhà máy Fukushima vào cuối tháng 8
Nhật Bản bắt đầu xả nước thải phóng xạ từ nhà máy Fukushima vào cuối tháng 8

VOV.VN - Nhật báo Asahi Shimbun của Nhật Bản đưa tin, ngày 7/8, Nhật Bản có kế hoạch bắt đầu xả nước phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị sóng thần tàn phá vào đại dương sớm nhất là vào cuối tháng 8.

Nhật Bản bắt đầu xả nước thải phóng xạ từ nhà máy Fukushima vào cuối tháng 8

Nhật Bản bắt đầu xả nước thải phóng xạ từ nhà máy Fukushima vào cuối tháng 8

VOV.VN - Nhật báo Asahi Shimbun của Nhật Bản đưa tin, ngày 7/8, Nhật Bản có kế hoạch bắt đầu xả nước phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị sóng thần tàn phá vào đại dương sớm nhất là vào cuối tháng 8.

IAEA “bật đèn xanh”, Nhật Bản sẽ xả nước phóng xạ ra biển?
IAEA “bật đèn xanh”, Nhật Bản sẽ xả nước phóng xạ ra biển?

VOV.VN - Việc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) chấp thuận kế hoạch xả nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 của Nhật Bản ra biển đã khiến nước này thêm quyết tâm thực hiện kế hoạch đó.

IAEA “bật đèn xanh”, Nhật Bản sẽ xả nước phóng xạ ra biển?

IAEA “bật đèn xanh”, Nhật Bản sẽ xả nước phóng xạ ra biển?

VOV.VN - Việc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) chấp thuận kế hoạch xả nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 của Nhật Bản ra biển đã khiến nước này thêm quyết tâm thực hiện kế hoạch đó.