Vụ xe rước dâu bị tai nạn: Sức khoẻ 4 người bị thương ra sao?

VOV.VN - Hai người bị thương trong vụ tai nạn đã tỉnh, sức khoẻ tiến triển, 2 người còn lại vẫn trong tình trạng bị thương rất nặng, cần phải theo dõi thêm.

Tiếp tục thông tin về tình hình sức khoẻ của 4 nạn nhân sống sót trong vụ đoàn xe rước dâu từ Quảng Trị vào Bình Định bị tai nạn tại Quảng Nam, hôm nay (31/7), lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, sức khỏe 4 nạn nhân bị thương nặng có dấu hiệu tốt.

Gần 2 ngày cấp cứu điều trị, 2 bệnh nhân là bà Nguyễn Thị Kim Oanh, 48 tuổi và ông Nguyễn Khắc Cát 70 tuổi, chú ruột của chú rể đã có dấu hiệu hồi tỉnh. Hai bệnh nhân này đã có thể nói chuyện chậm với bác sĩ.

Một trong 4 nạn nhân bị thương nặng trong vụ tai nạn thảm khốc tại Quảng Nam hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng 

Bệnh nhân Nguyễn Thị Kim Oanh nhập viện trong tình trạng cánh tay bị gãy xương nhiều đoạn, ảnh hưởng đến chức năng thần kinh mạch máu nên phải hội chẩn lại.

Trường hợp nữ bệnh nhi Nguyễn Trúc Hân, con gái anh Nguyễn Khắc Linh được phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm 30/7 cũng đang hồi phục. Cháu Linh đã tỉnh và nói chuyện được nhưng vẫn còn đau sau ca mổ.

Riêng trường hợp cháu Đặng Xuân Tiến, 4 tuổi hiện vẫn còn rất nặng, các bác sĩ tiếp tục theo dõi.

Theo bác sỹ Lê Đức Nhân, Giám  đốc Bệnh viện Đà Nẵng, mặc dù tình hình sức khoẻ các bệnh nhân có tín hiệu tốt hơn nhưng do bị đa chấn thương nặng, phải đợi họ vượt qua thời kỳ nguy kịch.

“Riêng trường hợp bệnh nhi bị chấn thương răng hàm mặt, tiên lượng là khả quan hơn. Còn bệnh nhi bị chấn thương sọ não rất nặng, vì máu tụ rất nhiều ở hai bên não. Chúng tôi sẽ cố găng với tinh thần là tập trung nhân lực tất cả cứu chữa người bệnh”, bác sĩ Nhân cho hay./.

Trước đó, rạng sáng 30/7, trên tuyến QL1A (đoạn qua thôn Trung Phú 1, xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 13 người thiệt mạng. 

Xe ô tô mang biển số 75B-000.52 chạy hướng Quảng Trị đi Bình Định, khi đến thôn Trung Phú 1, xã Điện Minh (thị xã Điện Bàn) xảy ra va chạm với xe container đi chiều ngược lại.

Chiếc xe khách gặp nạn đang chở gia đình chú rể từ xã Hải Sơn (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) vào rước dâu tại tỉnh Bình Định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam: Cô dâu khóc nghẹn bên linh cữu chồng
Tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam: Cô dâu khóc nghẹn bên linh cữu chồng

VOV.VN - Nhận được tin dữ, cô dâu tức tốc từ Bình Định ra Quảng Trị khóc nghẹn bên linh cữu chú rể Nguyễn Khắc Long.

Tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam: Cô dâu khóc nghẹn bên linh cữu chồng

Tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam: Cô dâu khóc nghẹn bên linh cữu chồng

VOV.VN - Nhận được tin dữ, cô dâu tức tốc từ Bình Định ra Quảng Trị khóc nghẹn bên linh cữu chú rể Nguyễn Khắc Long.

Tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam: Xe đi rước dâu bị nạn, 13 người chết
Tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam: Xe đi rước dâu bị nạn, 13 người chết

VOV.VN - Xe chở chú rể đối đầu với container khiến ít nhất 10 người chết tại chỗ, 3 người chết trên đường đi cấp cứu ở Quảng Nam.

Tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam: Xe đi rước dâu bị nạn, 13 người chết

Tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam: Xe đi rước dâu bị nạn, 13 người chết

VOV.VN - Xe chở chú rể đối đầu với container khiến ít nhất 10 người chết tại chỗ, 3 người chết trên đường đi cấp cứu ở Quảng Nam.

Danh tính 13 người thiệt mạng vụ xe đi rước dâu gặp nạn ở Quảng Nam
Danh tính 13 người thiệt mạng vụ xe đi rước dâu gặp nạn ở Quảng Nam

VOV.VN - Hàng trăm người dân cùng lực lượng chức năng ngóng chờ xe đưa thi thể các nạn nhân về quê nhà. Bà con hàng xóm chung tay dựng rạp, lo hậu sự.

Danh tính 13 người thiệt mạng vụ xe đi rước dâu gặp nạn ở Quảng Nam

Danh tính 13 người thiệt mạng vụ xe đi rước dâu gặp nạn ở Quảng Nam

VOV.VN - Hàng trăm người dân cùng lực lượng chức năng ngóng chờ xe đưa thi thể các nạn nhân về quê nhà. Bà con hàng xóm chung tay dựng rạp, lo hậu sự.