Vụ xe tải lao vào chợ: Hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong và bị thương

VOV.VN -Tỉnh Đắk Nông đã trao 5 triệu đồng hỗ trợ các gia đình nạn nhân có người tử vong và 3 triệu đồng cho nạn nhân bị trọng thương.

Như VOV đã thông tin, sáng 13/6, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn 11, xã Đắk R'la (chợ 312), huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 5 người chết, 5 người trọng thương phải nhập viện cấp cứu. Thời điểm xảy ra tai nạn là sáng sớm, lúc này người dân ở khu vực chợ 312 đang có nhiều người dân tụ tập họp chợ.  

Chiếc xe gây ra vụ tai nạn kinh hoàng.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 6h30 sáng, khi tài xế Ngô Văn Bền, 27 tuổi, trú tỉnh Cà Mau điều khiển ô tô tải biển kiểm soát: 69C- 051.59 của Công ty TNHH Phát triển điện tử Quỳnh Anh, lưu thông theo hướng từ huyện Đắk Song đi Cư Jút.

Đi đến km 1818+200 thuộc thôn 11, xã Đắk R'la (chợ 312), thì bất ngờ va chạm với xe continer biển kiểm soát: 51D-498.44 kéo theo rơ - móoc 51R-229.09 (chưa rõ danh tính người điều khiển) khiến xe này bị lật nghiêng.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường.

Chưa dừng lại, chiếc xe tiếp tục đâm vào đuôi xe 47C- 125.70 của HTX Mạnh Cường (Đắk Lắk), khiến xe này văng sang lề đường và tông vào 9 xe mô tô đang lưu thông bên lề.

Chiếc xe chỉ dừng lại sau khoảng hơn 1 km và bị lật văng xuống bên đường sau khi đâm vào đuôi một xe tải khác biển kiểm soát 48C-035.79, do anh Nguyễn Đình Thắng 35 tuổi, trú xã Đức Minh, huyện Đắk Mil điều khiển lưu thông cùng chiều. 

Vụ tai nạn đã làm 5 người chết, 5 người khác bị trọng thương phải nhập viện cấp cứu; trong đó 3 người chết tại chỗ, 2 người tử vong trước khi tới bệnh viện. 

Các nạn nhân gồm: Lê Thị Thoan, 44 tuổi; Lương Thị Công, 47 tuổi; Biện Thị Toan, 47 tuổi, các nạn nhân đều trú xã Đắk R'la, huyện Đắk Mil; Nguyễn Lý Diệu Huệ, 48 tuổi, và một phụ nữ tên Thanh, khoảng 60 tuổi, cùng trú xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

Người dân bàng hoàng chứng kiến vụ tai nạn. 

Các nạn nhân bị trọng thương phải nhập viện cấp cứu gồm: La Thị Thái, 55 tuổi; Lê Thị Hồng Phượng, 34 tuổi; Nông Thị Tình, 49 tuổi; Huỳnh Thị Ngọc Thu, 31 tuổi; Trương Thị Nguyệt Phương, 57 tuổi, tất đều trú xã Đắk R'la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

 Ngay sau vụ tai nạn thảm khốc xảy ra, ông Nguyễn Bốn – Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, Trưởng Ban an toàn giao thông tỉnh đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo cơ quan chức năng tổ chức khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Đồng thời tổ chức động viên, chia buồn các gia đình có người tử nạn; thăm hỏi sức khỏe các nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Thay mặt Ban an toàn giao thông tỉnh Đắk Nông, ông Nguyễn Bốn đã trao 5 triệu đồng hỗ trợ các gia đình nạn nhân có người tử vong và 3 triệu đồng cho nạn nhân bị trọng thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên