Vùng 2 Hải quân làm chủ những con tàu hiện đại

VOV.VN - Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong tình hình mới và thực hiện Nghị quyết TW 4 (Khoá X) về:  “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, ngày 19/3/2009, Bộ Quốc phòng đã quyết định thành lập Vùng 2 Hải quân để tăng cường lực lượng bảo vệ vùng biển từ Bình Thuận đến Bạc Liêu trọng điểm là bảo vệ vùng biển, vùng trời thềm lục địa phía Nam

 

Từ Vùng mới thành lập, điều kiện cơ sở hạ tầng còn muôn vàn khó khăn, sau 15 năm, đến nay Vùng 2 đã trở thành một trong những đơn vị có chất lượng huấn luyện và xây dựng nền nếp chính quy tiêu biểu của Quân chủng Hải quân. 

Dưới cái nắng gắt của miền biển phía Nam là không khí huấn luyện nghiêm túc, khẩn trương của kíp chiến đấu tàu hộ vệ săn ngầm 18, Lữ đoàn 171 đang huấn luyện khoa mục tìm và diệt tàu ngầm trên biển.

Thực hiện nhiệm vụ trên những con tàu hộ vệ chống ngầm là đội ngũ CBCS có tuổi đời còn rất trẻ. Tất cả đều mang trong mình niềm vinh dự, tự hào, đam mê, nhiệt huyết, yêu biển, đảo, yêu con tàu. Trung tá Đỗ Quang Thùy, Thuyền trưởng Tàu 18, Lữ đoàn 171 chia sẻ: "Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, chúng tôi luôn xác định rõ tinh thần trách nhiệm cũng như bản lĩnh chính trị khi đương đầu với khó khăn thử thách, luôn luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tất cả những nhiệm vụ được giao".

tau_ho_ve_3.jpg

tau_ho_ve_4.jpg

Cũng trong thời gian huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, trên tàu tên lửa tấn công nhanh 377 (Lữ đoàn 167), dưới sự chỉ huy của Đại úy, Thuyền trưởng Nguyễn Văn Huy, các vị trí thuần thục từng động tác và hiệp đồng với nhau rất chặt chẽ trong xử lý tình huống.

Tàu 377 là được ví là "tàu tia chớp" bởi tốc độ tiến công cơ động cực nhanh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, bản thân Đại úy Nguyễn Văn Huy và đồng đội không ngừng nâng cao trình độ để có thể xử lý mọi tình huống trên biển: "Ngoài kiến thức được quân đội truyền thụ thì bản thân tôi còn phải nghiên cứu và học tập rất nhiều, chỉ có như vậy người thuyền trưởng mới đảm bảo mọi mệnh lệnh của mình đưa ra đều hướng con tàu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cán bộ chiến sĩ tàu 377 đã hoàn toàn làm chủ con tàu và vũ khí trang bị kĩ thuật mơi được biên chế trên tàu. Sự phối hợp hiệp đồng giữa các vị trí và toàn tàu đảm bảo luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao".

Các phương án chiến đấu luôn đặt ra những yêu cầu cao với mỗi cán bộ, chiến sĩ, đòi hỏi đội ngũ cán bộ trẻ phải nâng cao trình độ, năng lực chỉ huy và phát huy sáng  kiến, sáng tạo… Được mệnh danh là cây sáng kiến của Lữ đoàn 167, Trung úy Hoàng Kim Tiến, Trưởng ngành 2, Tàu 383 đã tạo ra rất nhiều mô hình học cụ được sử dụng rộng rãi để nâng cao chất lượng huấn luyện cho đơn vị.

"Xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị hiện tại phải có thiết bị huấn luyện để bộ đội thường xuyên được trau dồi kiến thức nên tôi nhận thấy cần phải làm ra các thiết bị bằng mô phỏng dùng để huấn luyện cho các kíp chiến đấu trên tàu. Tôi rất tự hào về sản phẩm này của tôi và cũng muốn làm thêm nhiều sản phẩm nữa dùng để huấn luyên chiến đấu cho lữ đoàn"- Trung úy Hoàng Kim Tiến nói.

Dù trong hoàn cảnh nào, cán bộ chiến sĩ trên những con tàu Vùng 2 Hải quân luôn khắc phục khó khăn, đoàn kết, đồng tâm hiệp lực xây dựng đơn vị chính quy hiện đại. Đó là sự tiếp bước truyền thống của lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam “Chiến đấu anh dũng, khắc phục khó khăn, liên tục bám biển, quyết chiến quyết thắng”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tôn vinh những đóng góp của ngành Quân y Vùng 2 Hải quân
Tôn vinh những đóng góp của ngành Quân y Vùng 2 Hải quân

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2024), BTL Vùng 2 Hải quân đã tổ chức gặp gỡ, chúc mừng đội ngũ quân y các cơ quan, đơn vị khu vực Căn cứ Long Sơn, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tôn vinh những đóng góp của ngành Quân y Vùng 2 Hải quân

Tôn vinh những đóng góp của ngành Quân y Vùng 2 Hải quân

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2024), BTL Vùng 2 Hải quân đã tổ chức gặp gỡ, chúc mừng đội ngũ quân y các cơ quan, đơn vị khu vực Căn cứ Long Sơn, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Vùng 2 Hải quân trao tặng nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình Anh hùng LLVTND
Vùng 2 Hải quân trao tặng nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình Anh hùng LLVTND

VOV.VN - Sáng 15/12, tại Thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức bàn giao và khánh thành nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Hồ Đức Thắng, nguyên thuyền trưởng, chính trị viên Đoàn tàu không số năm xưa, tên tuổi của ông gắn liền với con đường huyền thoại Hồ Chí Minh trên biển.

Vùng 2 Hải quân trao tặng nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình Anh hùng LLVTND

Vùng 2 Hải quân trao tặng nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình Anh hùng LLVTND

VOV.VN - Sáng 15/12, tại Thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức bàn giao và khánh thành nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Hồ Đức Thắng, nguyên thuyền trưởng, chính trị viên Đoàn tàu không số năm xưa, tên tuổi của ông gắn liền với con đường huyền thoại Hồ Chí Minh trên biển.

Vùng 2 Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại Trà Vinh
Vùng 2 Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại Trà Vinh

VOV.VN - Ngày 20/7, tại xã Đông Hải, huyện Duyên Hải (Trà Vinh), Bộ Tư lệnh Vùng 2-Quân chủng Hải quân phối hợp với UBND tỉnh Trà Vinh tổ chức hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” và Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”.

Vùng 2 Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại Trà Vinh

Vùng 2 Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại Trà Vinh

VOV.VN - Ngày 20/7, tại xã Đông Hải, huyện Duyên Hải (Trà Vinh), Bộ Tư lệnh Vùng 2-Quân chủng Hải quân phối hợp với UBND tỉnh Trà Vinh tổ chức hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” và Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”.