Vùng 5 Hải quân phối hợp quản lý nhà nước vùng biển đảo Tây Nam

Từ đầu năm đến nay, các lượng lượng đã chủ động phối hợp tổ chức 52 đợt tuần tra, quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia trên biển  

Chiều 15/11, tại tỉnh Cà Mau, Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân đã phối hợp với tỉnh tổ chức sơ kết thực hiện quản lý nhà nước vùng biển, đảo Tây Nam lần thứ 8. Lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Từ đầu năm đến nay, các lượng lượng đã chủ động phối hợp tổ chức 52 đợt tuần tra, quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia trên biển, ngăn chặn tàu cá nước ngoài khai thác, đánh bắt hải sản trong vùng biển nước ta. Đồng thời thông báo cho 2.745 phương tiện, 22.485 thuyền viên đang hoạt động trên biển nắm bắt thông tin diễn biến của các cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Trong năm 2011 các lực lượng đã tìm kiếm cứu nạn 13 vụ, cứu kéo 29 phương tiện, đưa vào bờ 137 người đảo bảo an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.

Thời gian tới, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tiếp tục phối hợp có hiệu quả với hai tỉnh Cà Mau và Kiên Giang thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ Quốc phòng. Ngoài việc tổ chức diễn tập “Huy động lực lượng, phương tiện tàu dân sự tham gia làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo’’, Hải quân Vùng 5 còn chú trọng công tác huấn luyện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, xây dựng thế trận chiến tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo cho lực lượng dân quân tự vệ và nhân dân hai tỉnh Cà Mau và Kiên Giang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên