Vùng Cảnh sát biển 1 đồng hành cùng tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Những phần quà không lớn nhưng thể hiện vai trò trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển chung tay phòng chống dịch bệnh

Sáng nay (28/6), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức thăm, tặng quà và động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại một số chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

vung canh sat bien 1 dong hanh cung  tuyen dau phong chong dich covid-19 hinh 1
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tặng quà cho lực lượng trực phòng chống Covid trên cao tốc Hải Phòng - Hà Nội.

Chia sẻ những khó khăn, nguy hiểm trong quá trình làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tặng 3.000 khẩu trang y tế, 100 chai nước sát khuẩn cho chốt kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 liên ngành số 20 của thành phố Hải Phòng tại đường 356 và các chốt kiểm soát, phòng chống dịch bệnh tại các tổ dân phố của phường Đông Hải 1, Đông Hải 2 (quận Hải An, Hải Phòng). 

Thượng tá Nguyễn Hữu Du, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 khẳng định, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 1 luôn sát cánh cùng các địa phương và người dân trong phòng chống dịch Covid-19: "Những phần quà không lớn nhưng thể hiện vai trò trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển chung tay cùng với cả nước thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh; đảm bảo địa bàn đóng quân cũng như nhân dân, cán bộ, nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ tại tuyến đầu yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao". 

vung canh sat bien 1 dong hanh cung  tuyen dau phong chong dich covid-19 hinh 2
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 động viên các lực lượng trực tại chốt trực Covid-19 thuộc phường Đông Hải 1- quận Hải An.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cũng phối hợp với các đơn vị, thăm hỏi, tặng quà và động viên gia đình các bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng đang làm nhiệm vụ chống dịch tại thành phố Đà Nẵng. Ông Phan Đình Huy, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ kiểm soát dịch bệnh tổ dân phố Thượng Đoạn Xá 2, phường Đông Hải 1, quận Hải An cho biết: "Quân đội luôn đồng hành với nhân dân, tổ dân phố trong phòng chống dịch. Chúng tôi rất cảm động và sẽ đem hết sức mình, cùng với thành phố đẩy lùi dịch Covid-19. Có những đồng chí hoàn cảnh gia đình khó khăn, vẫn tích cực tham gia đóng góp trực chốt, cùng anh em"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghệ An cấm biển, cảnh báo khu vực dễ sạt lở
Nghệ An cấm biển, cảnh báo khu vực dễ sạt lở

VOV.VN - Tại Nghệ An đã mưa kéo dài từ sáng 1/8 đến hôm nay (2/8), kết hợp gió bắt đầu mạnh lên.

Nghệ An cấm biển, cảnh báo khu vực dễ sạt lở

Nghệ An cấm biển, cảnh báo khu vực dễ sạt lở

VOV.VN - Tại Nghệ An đã mưa kéo dài từ sáng 1/8 đến hôm nay (2/8), kết hợp gió bắt đầu mạnh lên.

Cảnh sát biển tạm giữ tàu chở 120 tấn than không rõ nguồn gốc ở Quảng Ninh
Cảnh sát biển tạm giữ tàu chở 120 tấn than không rõ nguồn gốc ở Quảng Ninh

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vừa tạm giữ phương tiện và 120 tấn than cám không rõ nguồn gốc trên vùng biển Quảng Ninh.

Cảnh sát biển tạm giữ tàu chở 120 tấn than không rõ nguồn gốc ở Quảng Ninh

Cảnh sát biển tạm giữ tàu chở 120 tấn than không rõ nguồn gốc ở Quảng Ninh

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vừa tạm giữ phương tiện và 120 tấn than cám không rõ nguồn gốc trên vùng biển Quảng Ninh.

Cảnh sát biển 4 điều tàu cấp cứu ngư dân đột quỵ khi đánh bắt trên biển
Cảnh sát biển 4 điều tàu cấp cứu ngư dân đột quỵ khi đánh bắt trên biển

VOV.VN -Bệnh nhân là ông Lê Văn Tuấn Em, 47 tuổi, quê ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đang làm việc trên tàu cá KG 94005 TS thì bị đột quỵ

Cảnh sát biển 4 điều tàu cấp cứu ngư dân đột quỵ khi đánh bắt trên biển

Cảnh sát biển 4 điều tàu cấp cứu ngư dân đột quỵ khi đánh bắt trên biển

VOV.VN -Bệnh nhân là ông Lê Văn Tuấn Em, 47 tuổi, quê ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đang làm việc trên tàu cá KG 94005 TS thì bị đột quỵ