Vùng Cảnh sát Biển 3 hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới

VOV.VN - Chiều 5/6 tại thành phố Vũng Tàu, Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức phát động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6.

Dự và chỉ đạo buổi phát động có Đại tá Nguyễn Ngọc Lân - Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng, các đồng chí trong Đảng uỷ chỉ huy Vùng, thủ trưởng các phòng ban, cơ quan đơn vị cùng toàn thể cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên chức quốc phòng trong toàn Vùng CSB3.

Thượng tá Trần Văn Thơ Phó Chỉ huy trưởng Quân sự Vùng CSB3 phát biểu tại buổi phát động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6.

Các chiến sỹ Cảnh sát Biển tham gia vệ sinh doanh trại hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới

Trong những năm qua Đảng uỷ, chỉ huy Vùng 3 luôn quan tâm quán triệt công tác bảo vệ môi trường, thường xuyên phát động phong trào bảo vệ giữ gìn vệ sinh môi trường, tích cực nghiên cứu kiến thức về bảo vệ môi trường, phát quang bụi rậm, thu gom và tập kết rác thải vào nơi quy định, không đổ rác thải, nước la canh xuống biển, không hút thuốc lá nơi công cộng. Làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trên biển.

Phát biểu tại buổi phát động, Thượng tá Trần Văn Thơ - Phó Chỉ huy trưởng Quân sự đã nhấn mạnh ý nghĩa của ngày Môi trường thế giới năm nay, với chủ đề “Hãy hành động để ngăn nước biển dâng”.

Thượng tá Trần Văn Thơ kêu gọi mọi cán bộ, chiến sỹ chủ động khắc phục những khó khăn, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, ngăn chặn tốc độ ô nhiễm và sự suy thoái của môi trường, hướng tới mục tiêu đất nước phát triển bền vững. Đồng thời yêu cầu mọi cán bộ chiến sỹ hưởng ứng bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, góp phần bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững.

Sau lễ phát động toàn thể cán bộ chiến sỹ trong Vùng đã tham gia phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, dọn dẹp vệ sinh xung quanh đơn vị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên