Vướng giải phóng mặt bằng: Dự án nạo vét sông Cổ Cò chậm tiến độ

VOV.VN - Dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò là dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Nam. Do vướng mắc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư nên dự án này đang bị chậm tiến độ thực hiện.

Dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư. Công trình này dài 19km có tổng mức đầu tư 850 tỷ đồng, trong đó kinh phí giải phóng mặt bằng hơn 237 tỷ đồng. Dự án gồm các hạng mục thi công cầu Ông Điền, cầu Nghĩa Tự, nạo vét luồng sông Cổ Cò.

Gia đình ông Đinh Cư, trú ở phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam là một trong 9 hộ dân nằm trong diện giải tỏa để xây cầu Nghĩa Tự bắc qua sông Cổ Cò. Ông Đinh Cư cho biết, vì vướng thủ tục đền bù nên chưa thể giải phóng mặt bằng, cầu Nghĩa Tự vẫn chưa thể khởi công.

“Gia đình sẵn sàng tinh thần giải tỏa là đi, hoan nghênh chủ trương. Chỉ mong cơ quan chính quyền đẩy nhanh tiến độ đền bù theo quy định pháp luật thôi, để gia đình an cư lạc nghiệp”, ông Cư nói.

Dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò là dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Nam, dự kiến hoàn thành vào tháng 7 năm ngoái nhưng đến nay còn dang dở. UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn sớm phê duyệt điều chỉnh giá đất và giá đất tái định cư để trình phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai dự án. Tuy nhiên, hiện, lòng sông Cổ Cò bị xâm lấn chỉ còn một đoạn ngắn, diện tích đất ruộng, đất canh tác bị bồi lấp nên việc xác định diện tích đất của các hộ nằm trong diện bồi thường, giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn. 

Ông Đinh Tám, trú phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho rằng: “Để xác định nguồn gốc đất cho những người trước đây khai hoang thì rất khó. Thứ nhất là hiện trạng không còn, chỉ còn ao hồ, và những bờ ruộng chỉ còn bèo trôi vào, không còn bờ thửa”.

Từ năm 2021 đến nay, việc nạo vét luồng sông Cổ Cò từ cầu Ông Điền cũ đến cầu Nghĩa Tự vẫn trong tình trạng bế tắc. Người dân thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam chưa đồng ý nhận tiền đền bù do giá đền bù thấp và có một số thửa đất chưa kiểm kê xong. Tại buổi tiếp xúc cử tri cuối tháng 9 vừa qua, cử tri thị xã Điện Bàn kiến nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại từng đoạn tuyến, hạng mục công trình để người dân vùng dự án sớm ổn định cuộc sống.

Ông Phan Thái Bình, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện tại, thị xã Điện Bàn còn nhiều dự án lớn, chậm triển khai hoặc bị treo. Chính quyền địa phương cần sớm rà soát, báo cáo UBND tỉnh xem xét thu hồi nếu cần thiết.

“Những chủ đầu tư năng lực tài chính kém, nợ tiền sử dụng đất, không ký quỹ, không giải phóng mặt bằng, làm không đến nơi đến chốn thì kiến nghị thu hồi giấy phép, giao cho người khác. Thậm chí xem xét việc xóa bỏ quy hoạch, không để tình trạng này, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân”, ông Phan Thái Bình cho hay.

Trước đây, Ban Chỉ đạo về đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã nhiều lần yêu cầu thị xã Điện Bàn và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, xác định nguồn gốc đất tại Dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò.

Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện tốt dự án này: “Tích cực tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng. Nếu hết thời hạn thực hiện dự án thì nguồn kinh phí thực hiện dự án buộc phải trả lại ngân sách Nhà nước. Hiện, dự án này đã được gia hạn rồi, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý rồi nên đề nghị các bên liên quan phải tập trung triển khai”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Quảng Nam: Chậm nhất ngày 30/10 bàn giao mặt bằng dự án nạo vét sông Cổ Cò
Bí thư Quảng Nam: Chậm nhất ngày 30/10 bàn giao mặt bằng dự án nạo vét sông Cổ Cò

VOV.VN - Tiến độ triển khai Dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò, tỉnh Quảng Nam vẫn chậm chạp. Đây là dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Nam nhưng gặp nhiều vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Bí thư Quảng Nam: Chậm nhất ngày 30/10 bàn giao mặt bằng dự án nạo vét sông Cổ Cò

Bí thư Quảng Nam: Chậm nhất ngày 30/10 bàn giao mặt bằng dự án nạo vét sông Cổ Cò

VOV.VN - Tiến độ triển khai Dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò, tỉnh Quảng Nam vẫn chậm chạp. Đây là dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Nam nhưng gặp nhiều vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Nạo vét sông Cổ Cò: Lo ngại ảnh hưởng nguồn cấp nước sinh hoạt Đà Nẵng
Nạo vét sông Cổ Cò: Lo ngại ảnh hưởng nguồn cấp nước sinh hoạt Đà Nẵng

VOV.VN - Chiều nay (16/9) lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có buổi làm việc bàn giải pháp phối hợp triển khai Dự án nạo vét khơi thông sông Cổ Cò.

Nạo vét sông Cổ Cò: Lo ngại ảnh hưởng nguồn cấp nước sinh hoạt Đà Nẵng

Nạo vét sông Cổ Cò: Lo ngại ảnh hưởng nguồn cấp nước sinh hoạt Đà Nẵng

VOV.VN - Chiều nay (16/9) lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có buổi làm việc bàn giải pháp phối hợp triển khai Dự án nạo vét khơi thông sông Cổ Cò.

Hà Nội nạo vét sông Nhuệ chảy qua 6 quận, huyện 
Hà Nội nạo vét sông Nhuệ chảy qua 6 quận, huyện 

VOV.VN -  UBND thành phố Hà Nội vừa  ban hành quyết định giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nạo vét trục chính sông Nhuệ từ Liên Mạc đến đường Vành đai 4 (giai đoạn 1) thành phố Hà Nội.

Hà Nội nạo vét sông Nhuệ chảy qua 6 quận, huyện 

Hà Nội nạo vét sông Nhuệ chảy qua 6 quận, huyện 

VOV.VN -  UBND thành phố Hà Nội vừa  ban hành quyết định giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nạo vét trục chính sông Nhuệ từ Liên Mạc đến đường Vành đai 4 (giai đoạn 1) thành phố Hà Nội.