Xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy rừng ở Sóc Sơn

VOV.VN - Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy là do thời tiết nắng nóng kéo dài nhiều ngày.

Tiếp tục thông tin liên quan đến vụ cháy rừng lớn nhất từ trước đến nay tại huyện Sóc Sơn, Cơ quan chức năng huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, họ bước đầu xác định được nguyên nhân vụ cháy hàng chục héc ta rừng phòng hộ trên địa bàn. Khu vực rừng phòng hộ chủ yếu gồm các loại cây như thông, keo, bạch đàn nên có tầng lá khô dày đặc phủ lên bề mặt; khi gặp gió, ngọn lửa bùng phát mạnh dẫn đến cháy lớn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cháy rừng ở Sóc Sơn cơ bản được khống chế
Cháy rừng ở Sóc Sơn cơ bản được khống chế

VOV.VN - Vụ cháy rừng xảy ra khoảng 13h30 ngày 5/6 trên địa bàn xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. 

Cháy rừng ở Sóc Sơn cơ bản được khống chế

Cháy rừng ở Sóc Sơn cơ bản được khống chế

VOV.VN - Vụ cháy rừng xảy ra khoảng 13h30 ngày 5/6 trên địa bàn xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. 

Ảnh: Toàn cảnh vụ cháy rừng Sóc Sơn lịch sử
Ảnh: Toàn cảnh vụ cháy rừng Sóc Sơn lịch sử

VOV.VN - 50 ha rừng phòng hộ Sóc Sơn (Hà Nội) bị thiêu rụi sau vụ cháy lớn nhất từ trước đến nay tại Thủ đô.

Ảnh: Toàn cảnh vụ cháy rừng Sóc Sơn lịch sử

Ảnh: Toàn cảnh vụ cháy rừng Sóc Sơn lịch sử

VOV.VN - 50 ha rừng phòng hộ Sóc Sơn (Hà Nội) bị thiêu rụi sau vụ cháy lớn nhất từ trước đến nay tại Thủ đô.

Ảnh: Rừng phòng hộ Sóc Sơn cháy lớn trong đợt Hà Nội nắng kỷ lục
Ảnh: Rừng phòng hộ Sóc Sơn cháy lớn trong đợt Hà Nội nắng kỷ lục

VOV.VN - Khoảng 13h30 ngày 5/6 xảy ra vụ cháy rừng trên địa bàn xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Đến gần đêm ngọn lửa vẫn chưa được khống chế.

Ảnh: Rừng phòng hộ Sóc Sơn cháy lớn trong đợt Hà Nội nắng kỷ lục

Ảnh: Rừng phòng hộ Sóc Sơn cháy lớn trong đợt Hà Nội nắng kỷ lục

VOV.VN - Khoảng 13h30 ngày 5/6 xảy ra vụ cháy rừng trên địa bàn xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Đến gần đêm ngọn lửa vẫn chưa được khống chế.