Xanh lại những vườn rau, luống cà nơi vùng lũ Thừa Thiên-Huế

VOV.VN -Sau nhiều đợt mưa lũ, nhiều vườn rau, luống cà, nông sản ngắn ngày đã xanh lại ở nơi mà cách đây 1 tháng là biển nước mênh mông.

Sau nhiều đợt mưa lũ liên tục kéo dài, nông dân Thừa Thiên Huế lại tranh thủ tổng vệ sinh đồng ruộng, đắp lại kênh mương, làm đất, xuống giống vụ mới. Nhiều vườn rau, luống cà, nông sản ngắn ngày đã xanh lại nơi mà chỉ cây 1 tháng là biển nước mênh mông. Tuy vây, thiếu cây giống đang khiến nông dân gặp khó khăn trong việc khôi phục sản xuất.

Xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền được xem là “thủ phủ” rau sạch của tỉnh Thừa Thiên Huế với hơn 750 hộ dân trồng rau. Nguồn rau ở địa phương này không chỉ cung cấp trong tỉnh mà còn xuất bán đi các địa phương khác.

Sau lũ, bà con nông dân liền mang tơi ra đồng làm đất, gieo hạt, trồng lại vườn rau, luống cải. Ở những khu vực thấp trũng, bà con phải vớt bèo, cào rác, lộ những lớp phù sa để gieo mầm mới. Tuy nhiên, ai cũng thiếu giống, thiếu vốn, đã vậy trời thì lạnh giá kéo dài nên khó khăn chồng khó khăn.

Ông Nguyễn Quang Hào, ở thôn Trung Thành, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền cho biết, hiện nay bà con tranh thủ từng giờ để khôi phục vườn rau bán Tết: "Hằng năm, sau 23/10 âm lịch, tất cả bà con đều làm đất để trồng rau. Thứ nhất, là có phần thu nhập cho gia đình, thứ hai có phần thu nhập cho Tết Nguyên đán. Nhưng đặc biệt năm ni đến hiện nay, đất trồng rau cũng bùn còn nhão, ảnh hưởng khâu làm đất của bà con, phải làm tay, làm rất là chậm. Hơn nữa, thời tiết cũng đang lạnh, cây trồng rất chậm phát triển, cho nên, tiến độ khôi phục sản xuất của bà con rất là ảnh hưởng. Hiện nay, trong nhà người trồng rau vẫn chưa có rau ăn".

Những đợt lũ vừa qua đã khiến hơn 100 ha, rau màu ở các xã Quảng Thọ, Quảng Thành… huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế thiệt hại nặng, có nơi mất trắng hoàn toàn. Nay, đang là cao điểm vào mùa, ai cũng đồng loạt xuống giống nên nhu cầu về giống cây rau các loại rất cao. Để hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất, UBND huyện Quảng Điền đã cung cấp gần 400 kg hạt giống rau các loại và trên 500 kg ngô giống đến tận người dân.

Ông Lê Ngọc Bảo, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền cho biết:  "Trong thời gian vừa qua, huyện cũng đã tập trung chỉ đạo các hợp tác xã cải tạo lại đất, đối với các diện tích mà cát bồi lắng trên vùng sản xuất đã cải tạo và cấp phát giống từ nguồn hỗ trợ của tỉnh cũng như từ các nhà hảo tâm để cho bà con. Và hiện nay, bà con cũng đã gieo trồng và một số vùng hiện nay đã phát triển tương đối tốt". 

Lũ chồng lũ ròng rã mấy tháng trời ở Thừa Thiên Huế đã làm thiệt hại hơn 820 hecta rau màu các loại. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên Huế hơn 2 tấn giống rau, hơn 1.000 tấn giống lúa và 5 tấn ngô giống, đồng thời, tổ chức nhiều đoàn hỗ trợ người dân khôi phục vụ sản xuất. Đến nay, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã trồng được khoảng 200 hec ta hoa màu, bởi mưa rét kéo dài, nhiều vùng người dân chưa thể làm đất.

Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục hỗ trợ vật tư, con giống, thức ăn đến các địa phương; đồng thời, các đơn vị thuộc Bộ sẽ tổ chức tập huấn, hướng dẫn nông dân về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, sớm phục hồi sản xuất sau lũ bão.

"Chuẩn bị vật tư, con giống. Sau khi bước chuẩn bị xong thì sẽ đưa con giống, cộng vacxin gắn với các địa bàn có cán bộ khuyến nông, có cán bộ chuyên ngành, để đảm bảo tổ chức sản xuất phục hồi sau lũ bão, đạt mục tiêu kinh tế cao nhất. Khi đã đạt được mục tiêu kinh tế cao nhất rồi, sẽ có nguồn thu cho bà con nông dân, đồng thời, phục vụ nhu cầu Tết, cũng như nguồn vốn để tái sản xuất ở chu kỳ sau"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thừa Thiên Huế: Nhà tránh lũ giúp dân nghèo an tâm mùa mưa bão
Thừa Thiên Huế: Nhà tránh lũ giúp dân nghèo an tâm mùa mưa bão

VOV.VN - Nhà chống lũ tương đồng, phù hợp về mặt kiến trúc, cảnh quan của những người dân ở vùng ven biển, ven đầm phá; đặc biệt vận hành rất an toàn.

Thừa Thiên Huế: Nhà tránh lũ giúp dân nghèo an tâm mùa mưa bão

Thừa Thiên Huế: Nhà tránh lũ giúp dân nghèo an tâm mùa mưa bão

VOV.VN - Nhà chống lũ tương đồng, phù hợp về mặt kiến trúc, cảnh quan của những người dân ở vùng ven biển, ven đầm phá; đặc biệt vận hành rất an toàn.

Thừa Thiên Huế đề xuất hỗ trợ 738 tỷ đồng khắc phục hậu quả đợt mưa lũ 
Thừa Thiên Huế đề xuất hỗ trợ 738 tỷ đồng khắc phục hậu quả đợt mưa lũ 

VOV.VN - Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, đợt mưa lũ từ ngày 6 đến 17/10 và hoàn lưu bão số 6 gây thiệt hại trên địa bàn tỉnh khoảng 1.126 tỷ đồng. 

Thừa Thiên Huế đề xuất hỗ trợ 738 tỷ đồng khắc phục hậu quả đợt mưa lũ 

Thừa Thiên Huế đề xuất hỗ trợ 738 tỷ đồng khắc phục hậu quả đợt mưa lũ 

VOV.VN - Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, đợt mưa lũ từ ngày 6 đến 17/10 và hoàn lưu bão số 6 gây thiệt hại trên địa bàn tỉnh khoảng 1.126 tỷ đồng. 

Thừa Thiên Huế tập trung cứu trợ, không để người dân đói, rét trong mưa lũ
Thừa Thiên Huế tập trung cứu trợ, không để người dân đói, rét trong mưa lũ

VOV.VN - Sáng 12/10, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế họp bàn về công tác ứng phó với lũ lụt cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương. 

Thừa Thiên Huế tập trung cứu trợ, không để người dân đói, rét trong mưa lũ

Thừa Thiên Huế tập trung cứu trợ, không để người dân đói, rét trong mưa lũ

VOV.VN - Sáng 12/10, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế họp bàn về công tác ứng phó với lũ lụt cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương.