Xây dựng Tượng đài Bồ Tát Thích Quảng Đức

Tượng cao 6 m, đường kính 4 m, phù điêu sau tượng cao 3 m, dài 12 m, mô tả khái quát lịch sử đấu tranh cách mạng của tín đồ phật giáo với kinh phí xây dựng 23 tỷ đồng.

Sáng 18/9, Thành hội Phật giáo TP. HCM và Sở Văn hóa – Thể thao & Du lịch Thành phố tổ chức lễ khánh thành công trình Tượng đài Bồ Tát Thích Quảng Đức.

Công trình Tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức được Thành ủy, Uỷ ban UBND Thành phố chủ trương chỉ đạo thực hiện nhằm ghi công sự hi sinh của Hòa thượng Thích Quảng Đức đấu tranh vì đạo pháp, vì hòa bình, độc lập tự do của dân tộc và chống lại sự đàn áp, bất công của chế độ ngụy quyền Ngô Đình Diệm.

Công trình được xây dựng gần nơi Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu, trong đó phần mỹ thuật tượng và phù điêu được đúc bằng hợp kim đồng.

Tượng cao 6 m, đường kính 4 m, phù điêu sau tượng cao 3 m, dài 12 m, mô tả khái quát lịch sử đấu tranh cách mạng của tín đồ phật giáo và các tầng lớp nhân dân chống lại sự đàn áp dã man của chế độ độc tài Mỹ - Diệm cũng như sự hòa hợp dân tộc, tự do phát triển tôn giáo trong đất nước hòa bình, xã hội chủ nghĩa.

Ngoài tượng đài và phù điêu, còn có khuôn viên sân vườn, hồ sen, cây xanh, thảm cỏ với diện tích hơn 1.800 m2. Tổng kinh phí xây dựng 23 tỷ đồng, sẽ hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, đáp ứng sự mong đợi của đông đảo các tầng lớp nhân dân và đồng bào Phật tử Thành phố./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên