Xây trường, dựng điểm tựa nơi phên dậu Tổ quốc

VOV.VN - Năm học 2026-2027, học sinh vùng biên giới đất liền tỉnh Quảng Ngãi được học trong ngôi trường mới, điều kiện học tập, ăn ở tốt hơn, trở thành điểm tựa để người dân yên tâm lao động, sản xuất, bảo vệ vùng biên của Tổ quốc.

 

Những ngôi trường nội trú liên cấp mới đang dần hoàn thiện ở các xã biên giới phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, mang đến điểm tựa, niềm vui cho học sinh, phụ huynh và thầy cô. 

Gửi con vào trường, gửi gắm niềm tin

Năm học mới 2026-2027, Y Hiển Nhi, con gái của anh A Trang, ở làng KRam, xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi vào học lớp 1B Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học, Trung học cơ sở xã Rờ Kơi. Hai tuần qua, ngày nào Hiển Nhi cũng được bố mẹ đưa đến trường để làm quen với môi trường mới. Những ngày đầu còn bỡ ngỡ, được cô giáo tận tình hướng dẫn, Y Hiển Nhi dần quen với ngôi trường mới. 

Vợ chồng anh A Trang, làm rẫy, cả ngày ở trên rẫy nên việc đưa đón con cũng là một nỗi lo. Năm học mới, anh A Trang yên tâm hơn khi Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học, Trung học cơ sở xã Rờ Kơi tổ chức bán trú, nội trú nên việc học tập, sinh hoạt và đưa đón con thuận lợi hơn.

“Ở đây dân đi làm cả ngày vất vả, nhiều khi buổi trưa không có thời gian đưa đón con. Nếu được ở bán trú thì rất tiện lợi cho phụ huynh, bởi tính chất công việc làm nông, cả ngày đi làm xa nhà. Phụ huynh cũng rất vui khi các em đến trường được an toàn, nhà nước hỗ trợ vùng biên giới thế này, phụ huynh rất là vui. Chúng tôi cũng mong muốn sau này con em không phụ lòng, phải học thật giỏi”, anh  A Trang tâm sự. 

Năm học 2026-2027, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học, Trung học cơ sở xã Rờ Kơi có 1.156 học sinh, được bố trí 34 lớp, gồm 20 lớp tiểu học và 14 lớp trung học cơ sở. Công tác tuyển sinh đã hoàn tất, giáo viên cũng được phân công cụ thể.

Qua rà soát, trường còn thiếu 7 giáo viên trung học cơ sở. Trước mắt, nhà trường xây dựng phương án bố trí giáo viên có chuyên môn phù hợp ở cấp tiểu học hỗ trợ cấp trung học cơ sở, bảo đảm chương trình năm học mới. Ban Giám hiệu nhà trường đang phối hợp với Ban Quản lý dự án chuẩn bị tiếp nhận, bàn giao và vận hành các hạng mục cơ sở vật chất mới.

Các phương án về ăn ở, sinh hoạt, an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy và an toàn vệ sinh thực phẩm được chuẩn bị từ sớm. Nhà trường cũng tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên về quản lý, chăm sóc học sinh nội trú, bán trú. 

18 năm gắn bó với giáo dục miền núi, cô Đặng Thị Thu Thủy, Trường Phổ thông nội trú Liên cấp Tiểu học, Trung học cơ sở xã Rờ Kơi rất vui vì có ngôi trường mới khang trang, cơ sở vật chất đồng bộ, giúp dạy và học thuận lợi hơn. 

“Tập huấn cho giáo viên có được kiến thức, kỹ năng tổ chức, quản lý đối với học sinh nội trú, bán trú, đó là một nhiệm vụ vừa mới, vừa quan trọng của nhà trường trong năm học. Tập huấn các nội dung về chuyên môn, trong kiến thức chuyên môn thì có nhiều nội dung về chính trị rồi về công tác giảng dạy. Nhà trường lên kế hoạch và phân ra cụ thể cho từng giáo viên phụ trách các nội dung”, cô Đặng Thị Thu Thủy cho biết thêm. 

Chung sức dựng điểm tựa nơi biên giới

Trường Phổ thông Nội trú Liên cấp Tiểu học, Trung học cơ sở xã Mô Rai đang trong giai đoạn hoàn thiện. Địa phương huy động cả hệ thống chính trị và các lực lượng dân quân, Bộ đội Biên phòng và Công ty 78, Binh đoàn 15, Bộ Quốc phòng hỗ trợ hoàn thiện các công việc còn lại. Mỗi ngày có khoảng 30 nhân công tham gia dọn dẹp, hỗ trợ các phần việc để đẩy nhanh tiến độ.

Do trường mới chưa thể đưa vào sử dụng ngay, học sinh tiểu học và trung học cơ sở vẫn học tại cơ sở cũ, bảo đảm kế hoạch năm học. Các lớp đầu cấp được tổ chức đón học sinh sớm theo quy định.

Ông Trương Công Chính, Bí thư Đảng ủy xã Mô Rai cho biết, đến nay, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên nhà trường đã được kiện toàn. “Các cháu học sinh rất háo hức về ngôi trường mới này. Chúng tôi cũng đã triển khai tuyên truyền, chuẩn bị đưa các em về trường, đồng thời triển khai các chế độ nội trú, bán trú. Các phụ huynh phấn khởi, vui mừng và thấy được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc đầu tư trường nội trú”, ông Trương Công Chính nói. 

Trong giai đoạn 1, tỉnh Quảng Ngãi xây dựng và đưa vào khánh thành 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã Dục Nông, Sa Loong, Rờ Kơi và Mô Rai vào ngày 5/9/2026. Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các địa phương rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; chuẩn bị phương án tuyển sinh, tổ chức dạy học, bố trí nơi ăn ở và chăm sóc học sinh. Các thiết bị dạy học, bếp ăn, thư viện, phòng chức năng và điều kiện phục vụ sinh hoạt cũng được chuẩn bị để có thể vận hành ổn định ngay từ đầu năm học.

Ông Nguyễn Ngọc Thái, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tỉnh có 9 trường được Trung ương đầu tư, gồm 4 trường trong giai đoạn 1 và 5 trường trong giai đoạn 2, tổng kinh phí đầu tư gần 2.000 tỷ đồng: “Đây là chủ trương rất đúng và rất là sát, không chỉ phục vụ học hành mà còn liên quan đến vấn đề an ninh, an toàn, bảo vệ Tổ quốc, giữ vững biên cương. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi đã tham mưu UBND tỉnh Quảng Ngãi huy động mọi lực lượng, tăng kíp, cố gắng trong tháng 8/2025 là thực hiện các bước rà soát lại các quy trình thủ tục và đưa vào khai giảng năm học mới đúng theo chủ trương của tỉnh”.

Từ Rờ Kơi đến Mô Rai, Sa Loong, Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi, những ngôi trường mới đang dần hiện hữu giữa vùng biên giới, mang theo niềm vui và kỳ vọng của học sinh, phụ huynh và thầy cô. Khi trẻ em được học hành đầy đủ, người dân yên tâm bám đất, bám làng, phát triển kinh tế, bảo vệ vùng biên của Tổ quốc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Lần theo ký ức, tìm người lính nằm lại sau hơn nửa thế kỷ ở Quảng Ngãi
Lần theo ký ức, tìm người lính nằm lại sau hơn nửa thế kỷ ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Hơn nửa thế kỷ sau những trận đánh ác liệt, dấu tích chiến tranh vẫn nằm lại dưới lớp đất ở vùng Đăk Pék, tỉnh Quảng Ngãi (huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum cũ). Thông tin được người dân, cựu chiến binh, nhân chứng lưu giữ đang trở thành manh mối quan trọng để lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Lần theo ký ức, tìm người lính nằm lại sau hơn nửa thế kỷ ở Quảng Ngãi

Lần theo ký ức, tìm người lính nằm lại sau hơn nửa thế kỷ ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Hơn nửa thế kỷ sau những trận đánh ác liệt, dấu tích chiến tranh vẫn nằm lại dưới lớp đất ở vùng Đăk Pék, tỉnh Quảng Ngãi (huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum cũ). Thông tin được người dân, cựu chiến binh, nhân chứng lưu giữ đang trở thành manh mối quan trọng để lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Quốc lộ 14C qua tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện hàng loạt điểm hư hỏng
Quốc lộ 14C qua tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện hàng loạt điểm hư hỏng

VOV.VN - Quốc lộ 14C qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện tình trạng rạn nứt, bong bật, ổ gà, hố xói và nhiều dạng hư hỏng cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Quốc lộ 14C qua tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện hàng loạt điểm hư hỏng

Quốc lộ 14C qua tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện hàng loạt điểm hư hỏng

VOV.VN - Quốc lộ 14C qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện tình trạng rạn nứt, bong bật, ổ gà, hố xói và nhiều dạng hư hỏng cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Quảng Ngãi chủ động ứng phó nguy cơ sạt lở tại miền núi
Quảng Ngãi chủ động ứng phó nguy cơ sạt lở tại miền núi

VOV.VN - Chiều 21/8, ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đi kiểm tra các điểm sạt lở, thăm người dân bị thiệt hại nhà cửa, tài sản do mưa lớn, gió mạnh tại các xã Tu Mơ Rông và Măng Ri.

Quảng Ngãi chủ động ứng phó nguy cơ sạt lở tại miền núi

Quảng Ngãi chủ động ứng phó nguy cơ sạt lở tại miền núi

VOV.VN - Chiều 21/8, ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đi kiểm tra các điểm sạt lở, thăm người dân bị thiệt hại nhà cửa, tài sản do mưa lớn, gió mạnh tại các xã Tu Mơ Rông và Măng Ri.