Xây trường Phương Liên mới, vì sao dân chưa đồng thuận?
Người dân yêu cầu công khai việc sử dụng vị trí đất trường học sau khi di chuyển vào mục đích cụ thể nào
Quận Đống Đa nằm ở trung tâm thành phố với gần 38 vạn dân thuộc 21 phường. Trên địa bàn quận hiện có 88 trường học từ bậc mầm non đến THCS với hơn 56.000 học sinh. Tuy nhiên, trên địa bàn quận vẫn còn 4 phường chưa có trường mầm non công lập, một số trường đang xuống cấp cần đầu tư sửa chữa hoặc di chuyển đến địa điểm mới để bảo đảm an toàn, cảnh quan sư phạm và môi trường học tập cho học sinh, trong đó có Trường Tiểu học Phương Liên.
Do bối cảnh mở đường Phạm Ngọc Thạch và đường Xã Đàn, trước đây trường Phương Liên chỉ có một mặt tiếp giáp đường Đào Duy Anh nên giao thông đi lại an toàn, đảm bảo các quy chuẩn về xây dựng trường học và quy chuẩn Việt Nam. Nhưng kể từ khi mở đường xong, trường Phương Liên có 3 mặt tiếp giáp với các tuyến đường. Vì thế khu vực xung quanh trường trở thành nút giao thông vòng xuyến với mật độ giao thông rất lớn mức độ ô nhiễm bụi và tiếng ồn cao ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh trường này, không đảm bảo an toàn và yêu cầu về khu đất xây dựng trường học theo quy định. Vì vậy việc di chuyển ngôi trường đến một địa điểm mới an toàn phù hợp là nguyện vọng chính đáng được đông đảo các bậc phụ huynh cũng như ngành giáo dục quận Đống Đa đồng tình và mong muốn dự án sớm hoàn thành.
UBND TP Hà Nội cũng đã chấp thuận về vị trí xây dựng Trường Tiểu học Phương Liên mới theo đề nghị của Sở Kiến trúc tại vị trí thuộc ô đất XM 4 phố Xã Đàn (tổ 47 phường Phương Liên) cách vị trí trường cũ 500 m. Thành phố cũng chỉ đạo rõ, sau khi di dời, vị trí trường học cũ này chỉ sự dụng cho mục đích công cộng không xây dựng trụ sở cơ quan hay chung cư.
Dự án Trường Tiểu học Phương Liên mới được triển khai xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh gồm 2 khối nhà học và nhà hiệu bộ 4 tầng; 1 nhà thể chất 1 tầng, 2 nhà để xe và 1 trạm điện; Trường sẽ có 26 phòng học và 22 phòng chức năng và phụ trợ.
Dự án chia thành hai giai đoạn: Giai đoạn 1 hoàn thành 1 khối nhà học và hiệu bộ cao 4 tầng với 20 phòng học, 4 phòng chức năng, 6 phòng phụ trợ. Giai đoạn 2 là khối nhà còn lại.
Dự án sẽ phải GPMB diện tích hơn 4.000 m2 đất. Trong giai đoạn 1 của dự án dự kiến sẽ có khoảng 20 hộ phải di dời và số căn hộ cần tái định cư từ 18-20 căn. Giai đoạn 2 GPMB khoảng 40 hộ, với số căn hộ tái định cự khoảng 70 căn.
Tuy nhiên, trao đổi với báo chí chiều 22/5, ông Trần Việt Trung- Phó Chủ tịch UBND Quận Đống Đa cho biết, việc thực hiện dự án xây trường học ở vị trí mới này gặp khó khăn do không được người dân ở khu vực giải phóng mặt bằng đồng thuận. Hiện mới chỉ có 5 hộ dân thuộc giai đoạn 1 dự án cho phép tổ công tác vào điều tra thống kê đất đai. Còn lại 10 hộ dân thuộc dòng họ Mai và khu đất vườn của chùa Trung Tự không hợp tác với tổ công tác, không nhận bản tự kê khai… “Thực tế đối với các hộ dòng họ Mai có những hộ đã bị GPMB ở các dự án trước nên việc họ thắc mắc khiếu nại là đương nhiên. Còn khu vực đất vườn chùa Trung tự quận không có thẩm quyền thu hồi đất”, ông Trung cho biết.
Cũng theo ông Trung, một trong những lý do thắc mắc lớn nhất của người dân là vì sao lại chọn vị trí XM4 làm trường học. Ngoài ra họ cũng đề nghị xây dựng 2 cầu vượt dân sinh dành cho Trường tiểu học Phương Liên hiện tại hoặc đề nghị sử dụng vị trí đất trong khu vực Hồ Ba Mẫu để xây dựng…
Ban quản lý dự án quận Đống Đa đã có giải trình rõ ràng những thắc mắc đề nghị này của nhân dân khu vực ô đất XM4. Đồng thời thông báo khẳng định việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trường Tiểu học Phương Liên được thực hiện theo đúng trình tự của pháp luật, các văn bản quy định hiện hành và sự đồng thuận của chính quyền, các đoàn thể, đại đa số nhân dân phường Phương Liên.
Ông Trung cho biết thêm theo kế hoạch trong tháng 6 này quận có phương án GPMB. Tuy nhiên người dân chưa đồng thuận nên tiến độ chậm, ách tắc do thu hồi đất gặp khó khăn.
Có thể thấy rằng, chủ trương di dời, xây dựng mới Trường Tiểu học Phương Liên là cần thiết và khách quan. Vị trí xây dựng phù hợp với quy hoạch kiến trúc của thành phố và thực tiễn quỹ đất hiện có thể khai thác được tại phường Phương Liên. Tuy nhiên, để người dân khu vực bị ảnh hưởng GPMB đồng thuận chính quyền cũng cần sớm công khai việc sử dụng vị trí đất trường học sau di dời vào mục đích cộng nào cũng cần phải công khai minh bạch sớm để người dân được biết và chia sẻ./.