Xét tuyển đại học 2024: Các trường công bố “điểm sàn” nhận hồ sơ xét tuyển

VOV.VN - Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, hàng loạt trường đại học trên cả nước đã công bố điểm ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển (còn gọi là điểm sàn) theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Mức “điểm sàn” của các trường dao động từ 15,5 điểm đến 24 điểm, tăng nhẹ so với năm ngoái.

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh, hiện đã có hàng loạt Đại học, trường đại học, học viện đã công bố “điểm sàn” nhận hồ sơ xét tuyển đại học năm 2024 -2025 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Ngoại thương, Đại học Giao thông -Vận tải, Học viện Phụ nữ Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền…

Mức “điểm sàn” mà các trường công bố dao động từ 15,5 điểm đến 24 điểm. Đây là mức điểm tối thiểu của tổng điểm 3 môn thi theo tổ hợp xét tuyển, cộng điểm ưu tiên (nếu có). Tính đến thời điểm này, mức “điểm sàn” nhận hồ sơ xét tuyển với tất cả các tổ hợp của Trường Đại học Ngoại thương, ngành Luật ở tổ hợp C00, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh và 2 ngành Sư phạm Toán, Sư phạm Tiếng Anh của Trường đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh đang ở mức cao nhất là 24 điểm.

Bà Vũ Thị Hiền, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Ngoại thương cho biết, mức điểm sàn năm nay của trường tăng 0,5 điểm so với năm 2023: "Lý do có sự tăng nhẹ một chút so với năm 2023 thì dựa trên phân tích phổ điểm của các tổ hợp mà nhà trường đã sử dụng trong xét tuyển, ví dụ như tổ hợp A00, A01, D01… Qua phân tích đối với số lượng thí sinh có ngưỡng điểm cao- là ngưỡng mà thông thường là ngưỡng điểm chuẩn trúng tuyển của nhà trường khoảng từ 26-27 điểm trở lên thì số lượng các bạn mà đạt từ 26, 27 điểm trở lên thì tăng so với năm 2023".

Mức “điểm sàn” được nhiều trường lựa chọn nhất là từ 17 điểm đến 22 điểm, trong đó khối ngành kỹ thuật, công nghệ thông tin, kinh tế, ngôn ngữ, luật, sư phạm…có mức điểm sàn cao hơn. So với năm ngoái, nhiều trường cũng đặt mức “điểm sàn” của một số ngành tăng từ 0,5 đến 1 điểm.

Ông Đỗ Ngọc Anh, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Tuyển sinh, Trường Đại học Mở Hà Nội cho biết, mức điểm sàn xét tuyển của trường có một số ngành giữ nguyên điểm sàn, nhưng một số ngành tăng nhẹ từ 0,5 đến 1 điểm, trong đó ngành Luật Quốc tế, tổ hợp C00 tăng 1,25 điểm. Lý do điều chỉnh “điểm sàn” tăng nhẹ do mặt bằng trung bình điểm thi năm nay tăng, nhưng quan trọng nhất là nhà trường đang từng bước thu hẹp khoảng cách giữa điểm sàn và điểm trúng tuyển.

"Mong muốn của nhà trường là càng ngày càng giảm khoảng cách giữa điểm sàn và điểm chuẩn - tức là điểm trúng tuyển, để tránh những trường hợp làm mất đi cơ hội của các thí sinh. Thông thường thì với Trường Đại học Mở Hà Nội thì chúng tôi thì chúng tôi cố gắng để điểm sàn tiệm cận với điểm chuẩn, tức là có những ngành thì điểm chuẩn chỉ hơn điểm sàn khoảng 1 điểm rồi cũng có những ngành mà hơn đến 2 và đến 3 điểm cũng đã là rất lớn đối với chúng tôi rồi", ông Đỗ Ngọc Anh nói.

Đại diện các trường cũng khuyến cáo thí sinh, năm nay phổ điểm môn thi và phổ điểm các tổ hợp cơ bản có nhỉnh hơn năm ngoái, nhưng điểm trúng tuyển vào các ngành, chương trình đào tạo của các trường cũng khó tăng đột biến so với năm ngoái.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐH Ngoại thương công bố điểm sàn xét tuyển đại học năm 2024
ĐH Ngoại thương công bố điểm sàn xét tuyển đại học năm 2024

VOV.VN - Trường ĐH Ngoại thương vừa công bố mức điểm sàn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học chính quy theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT và phương thức xét kết hợp giữa chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và điểm thi tốt nghiệp THPT.

ĐH Ngoại thương công bố điểm sàn xét tuyển đại học năm 2024

ĐH Ngoại thương công bố điểm sàn xét tuyển đại học năm 2024

VOV.VN - Trường ĐH Ngoại thương vừa công bố mức điểm sàn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học chính quy theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT và phương thức xét kết hợp giữa chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và điểm thi tốt nghiệp THPT.

Chuyên gia dự báo điểm chuẩn đại học tăng ở nhiều khối xét tuyển
Chuyên gia dự báo điểm chuẩn đại học tăng ở nhiều khối xét tuyển

VOV.VN - Bộ GD-ĐT vừa công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2024, theo đánh giá của nhiều chuyên gia, điểm chuẩn đại học năm nay có xu hướng tăng so với năm trước.

Chuyên gia dự báo điểm chuẩn đại học tăng ở nhiều khối xét tuyển

Chuyên gia dự báo điểm chuẩn đại học tăng ở nhiều khối xét tuyển

VOV.VN - Bộ GD-ĐT vừa công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2024, theo đánh giá của nhiều chuyên gia, điểm chuẩn đại học năm nay có xu hướng tăng so với năm trước.

Chính thức mở hệ thống đăng ký xét tuyển đại học năm 2024
Chính thức mở hệ thống đăng ký xét tuyển đại học năm 2024

VOV.VN - Hôm nay (18/7), ngay sau khi thí sinh cả nước biết điểm thi tốt nghiệp THPT 2024, Bộ GD-ĐT mở hệ thống đăng ký xét tuyển đại học.

Chính thức mở hệ thống đăng ký xét tuyển đại học năm 2024

Chính thức mở hệ thống đăng ký xét tuyển đại học năm 2024

VOV.VN - Hôm nay (18/7), ngay sau khi thí sinh cả nước biết điểm thi tốt nghiệp THPT 2024, Bộ GD-ĐT mở hệ thống đăng ký xét tuyển đại học.