Xử lý “cò” dẫn đường cho xe quá tải né trạm cân

VOV.VN -Khoảng 20 người, được gọi là “cò”, liên tục dẫn đường cho xe quá tải né trạm tại đường vào ga Phan Thiết.

Từ đầu tháng 5 đến nay, sau khi trạm cân tải trọng Bình Thuận chuyển từ Khu công nghiệp Hàm Kiệm 1, huyện Hàm Thuận Nam về đường vào ga Phan Thiết, các xe quá tải đã có những thủ đoạn mới để vượt trạm, né trạm. Đặc biệt, là sự xuất hiện của  lực lượng “cò” dẫn đường cho xe quá tải qua trạm không chỉ gây  khó khăn cho cơ quan chức năng, mà còn khiến cho nhiều tuyến đường tỉnh lộ, đường nội thị tại thành phố Phan Thiết và các vùng lân cận bị hư hỏng nặng.

Thời gian, gần đây ngoài những thủ đoạn để vượt trạm, né trạm của các tài xế còn xuất hiện một lực lượng trung gian khoảng 20 người, được gọi là “cò” liên tục dẫn đường cho xe quá tải né trạm tại đường vào ga Phan Thiết.

Lực lượng cò theo dõi hoạt động trạm cân để báo cho tài xế xe tải (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Hiện đội ngũ “cò” thường xuyên túc trực trước trạm cân để chọn thời điểm thích hợp nhằm thông báo và dẫn đường cho các xe quá tải vượt trạm bằng cách đi qua các tuyến: Tỉnh lộ 718, Phú Hội- Cẩm Hang- Sông Quao, Quốc lộ 28 rồi ra lại Quốc lộ 1A và các đường nội thị thành phố Phan Thiết. Điều này không chỉ gây khó khăn cho cơ quan chức năng mà còn khiến cho nhiều tuyến đường tỉnh lộ, đường nội thị tại thành phố Phan Thiết và các vùng lân cận bị hư hỏng nặng.

Ông Trần Văn Nam, ở thôn 3, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc cho biết: “Một số xe mang biển số 49 của Lâm Đồng, xe biển số 60 chở xi măng, các vật liệu quá nặng trùm bạt và chạy toàn ban đêm. Xe quá tải như vậy mà chạy thì đường sá hư là phải rồi”.

Để ngăn chặn tình trạng này, Thanh tra giao thông tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với các lực lượng chức năng như Cảnh sát giao thông, Công an các huyện, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Đồng thời, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có hướng xử lý nghiêm các đối tượng "cò" dẫn đường.

Ông Huỳnh Ninh Thạch, Chánh thanh tra giao thông, Sở Giao thông- Vận tải tỉnh Bình Thuận cho biết: “Chúng tôi đã phân công hai đội thanh tra giao thông số 1 và số 2 thay phiên nhau tuần tra 24/24h trên các tuyến đường thuộc TP Phan Thiết và huyện Hàm Thuận Bắc để chống xe né trạm, đồng thời ngành công an cũng xử lý đối tượng cò dẫn xe né trạm”.

Được biết, từ khi đưa vào hoạt động đến nay, trạm kiểm soát trọng tải xe lưu động Bình Thuận đã kiểm tra tải trọng hơn 1.500 xe, trong đó có 487 xe vi phạm, ra 845 quyết định xử phạt hành chính đối với cả chủ xe và lái xe với số tiền gần 3,750 tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên