Xử lý nghiêm đối tượng không thực hiện lệnh tránh bão

Khi cơn bão số 5 đổ bộ vào tỉnh Quảng Ninh vẫn còn 80 người không thực hiện lệnh tránh bão. Vấn đề này cần xử lý nghiêm để tránh sự việc đáng tiếc xảy ra.

Chiều 2/10, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì họp Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương về rút kinh nghiệm công tác phòng chống bão số 5 vừa qua và bàn các giải pháp đối phó cơn bão số 6 (Nalgae).

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, hiện vẫn chưa có thiệt hại về người chết và mất tích do bão số 5.

Còn tại Quảng Ninh thống kê đã có 293 nhà ở bị tốc mái, 11 tàu thuyền và 33 bè mảng, chòi canh nuôi trồng thủy sản bị vỡ chìm, gần 2.000 ha lúa bị ngập đổ. Thành phố Hải Phòng có gần 10.000 ha lúa bị ngập.

Để đối phó với cơn bão số 5, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Bộ đội Biên phòng tuyến biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bình Định duy trì 3.415 cán bộ, chiến sỹ cùng nhiều phương tiện các loại thường trực, tham gia xử lý các tình huống.

Các địa phương phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng đã thông báo, kêu gọi được hơn 32.000 tàu, thuyền và 3.000 lồng bè, lều chòi vào nơi tránh trú.

Các tỉnh Bắc Trung Bộ đã chỉ đạo bằng mọi biện pháp tranh thủ thu hoạch lúa hè thu. Đặc biệt là các địa phương đã tổ chức sơ tán kịp thời được gần 25.000 người.

Người dân đảo Cô tô, Quảng Ninh khắc phục hậu quả của cơn bão số 5 (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Thông tin cần rút kinh nghiệm ngay được đưa ra tại cuộc họp, trong khi tâm bão số 5 đang đổ bộ vào tỉnh Quảng Ninh thì ở huyện Vân Đồn vẫn có 80 người dân vẫn ở trên các lồng bè.

Hiện nay, huyện Vân Đồn có 4.000 lồng bè và hơn 1.700 tàu thuyền nhỏ nhưng hầu như chưa chỗ neo đậu tránh trú bão và không có phương tiện cứu hộ phù hợp. Trước vấn đề này, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám cho rằng, cần có biện pháp cưỡng chế người trên lồng bè đồng thời các địa phương phải quản lý các chủ bè và yêu cầu ký cam kết thực hiện việc tránh trú bão theo yêu cầu của ban chỉ đạo địa phương, tránh trường hợp xấu có thể xảy ra trong mưa bão.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao đánh giá cao công tác đối phó với bão số 5 và lũ ở ĐBSCL của các Bộ, ngành, địa phương.

Rút kinh nghiệm từ cơn bão vừa qua, Phó Thủ tướng nêu rõ: Các địa phương phải xác định bản đồ vùng phân bố dân cư để tạo điều thuận lợi và nhanh chóng triển khai công tác ứng phó. Các tỉnh, thành phố cần xử lý, răn đe những trường hợp không chấp hành quyết định sơ tán dân. Phó Thủ tướng yêu cầu cần xử phạt nghiêm các chủ lồng bè ở huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh vẫn cố tình cho người ở lại trong khi bão số 5 đổ bộ. Việc không chấp hành lệnh sơ tán không chỉ ảnh hưởng đến người trông coi lồng bè mà còn gây khó khăn cho lực lượng cứu hộ.

“Đây là bài học đối với các địa phương cần kiên quyết sơ tán dân, phải cưỡng chế nhưng phải xử phạt”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Để đối phó cơn bão số 6, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương không được chủ quan trong việc đối phó với bão lũ. Cần kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền, không để người dân tự ý ra khơi đánh bắt cá. Bộ Công thương và Tập đoàn Điện lực (EVN) kiểm tra chất lượng các hồ chứa, theo dõi thông tin để xử lý chính xác công tác điều tiết các hồ chứa.

Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương cho biết, các địa phương khu vực ĐBSCL tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện để gia cố bờ bao bảo vệ.

Tỉnh An Giang đã thành lập 38 điểm trông giữ trẻ, củng cố lực lượng cấp cứu, tìm kiếm cứu nạn với 502 chốt, điểm; tăng cường phương tiện áo phao cứu sinh. Tỉnh Đồng Tháp đã huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sỹ bộ đội, công an hỗ trợ các huyện, thị xã gia cố đê bao chống lũ và  cho 11.000 học sinh các cấp nghỉ học để tránh lũ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.