Xuân về trên công trường thuỷ điện Sơn La

Không khí thi đua lao động, sản xuất trên công trường trở nên rộn rã hơn trong ngày đầu xuân. Hàng chục ngàn cán bộ, kỹ sư, công nhân lao động hăng say để dòng điện trên sẽ bừng sáng chính thức vào cuối năm 2010.

Trên công trường thuỷ điện Sơn La năm 2009 có nhiều mục tiêu quan trọng đã hoàn thành vượt tiến độ, đáp ứng kế hoạch phát điện tổ máy số 1 vào cuối năm nay.

Hôm nay, ngày đầu tiên của một năm mới, ngày sum họp của mọi gia đình, nhưng những người xây dựng thuỷ điện Sơn La vẫn tập nập vào ca. Công trường rộn rã tiếng xe vào ra, tiếng khoan bê tông, lắp thiết bị… tạo nên âm thanh rộn rã của mùa xuân mới trên công trường. Từng tốp thợ của các đơn vị thi công như Sông Đà 5, Sông Đà 6, 7 lắp máy 10… đang cần mẫn với từng phần việc của mình.

Niềm vui trên công trường thuỷ điện Sơn La (ảnh V.H)

Tại tổ máy số 1, nơi vừa hoàn thành lắp đặt đường ống áp lực và buồng soắn, hơn 800 công nhân của Công ty cổ phần lắp máy 10 đang chuẩn bị mặt bằng cho lắp đặt thiết bị chính của tổ máy. Đây là điểm nhấn quan trọng trên công trường thuỷ điện Sơn La - tổ máy đầu tiên sẽ chính thức phát điện vào cuối năm 2010. Mỗi công nhân lắp máy 10 đều thể hiện quyết tâm cao, phấn khởi thi công 3 ca, 4 kíp trong ngày nghỉ lễ.

Công nhân Hoàng Xuân Trường hồ hởi nói: “Tập thể cán bộ, công nhân của Công ty lắp máy 10 vừa đón xuân vừa làm việc trên công trường, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và sẽ hoàn thành kế hoạch năm 2010 này. Anh em kỹ sư, công nhân đang bắt tay vào lắp đặt thiết bị của tổ máy này”.

Tại khu vực lòng sông, gần 500 kỹ sư, công nhân thuộc Công ty TNH một thành viên Sông Đà 908 đang khẩn trương thi công đổ bê tông khối lòng sông. Công việc này mới bắt đầu được 10 ngày, nhưng đến nay công ty đã đổ hơn 50.000 m3 bê tông đầm lăn. Ông Hoàng Cường, Giám đốc công ty cho biết, với tiến độ làm việc như hiện nay, đến cuối tháng 1 công ty sẽ hoàn thành việc đổ bê tông khối lòng sông với 175.000 m3 bê tông. Ông Cường cho biết: “Chúng tôi thi công 3 ca liên tục và đồng bộ nhằm hoàn thành các mục tiêu tiến độ với những mốc quan trọng là nút cống dẫn dòng nước đến cao trình thiết kế”.

(ảnh Trương Cộng Hoà)

Xí nghiệp Sông Đà 508 là đơn vị sản xuất chính bê tông đầm lăn cho công trường. Vào ngày đầu tiên của năm mới, Xí nghiệp cũng đã huy động toàn bộ 250 kỹ sư, công nhân cùng phối hợp với Sông Đà 908 thi công tại khu vực lòng sông. Tranh thủ mùa nước cạn, lại hiểu rõ công việc của mỗi người đều theo tiến độ ngày đêm của công trường, ai nấy đều làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Giám đốc xí nghiệp Sông Đà 508 nói: “Chúng tôi đã vận động, quán triệt cho anh em về tinh thần làm việc, thi đua sản xuất, quyết tâm phấn đấu hoàn thành khối R2, R3 đúng tiến độ”.

Năm 2009, trên công trường thuỷ điện Sơn La đã hoàn thành lắp xong côn khuỷu hút, buồng soắn cả 6 tổ máy; hoàn thành lắp đặt đường ống áp lực từ tổ máy số 1 đến số 3; cơ bản thi công xong xả sâu đập tràn và thử khô phai thi công hạ lưu nhà máy; hoàn thành đắp đập bê tông đầm lăn khối L2, L3 đến cao trình 227,10 mét; hoàn thành đắp thượng lưu đập đạt cao trình 141,50 mét…

Âm thanh rộn rã trên công trường thuỷ điện Sơn La ngày đầu năm mới thể hiện quyết tâm của hàng chục ngàn cán bộ, kỹ sư, công nhân lao động, tiến tới đích phát điện tổ máy số 1 vào cuối năm nay. Khí thế ấy làm bừng lên một mùa xuân mới với nhiều hứa hẹn trên công trình lớn nhất khu vực Đông Nam Á này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên