Xứng danh đơn vị đầu tàu nghiên cứu y sinh học
Viện Pasteur TP HCM đã đóng góp rất lớn trong việc thanh toán bệnh bại liệt, dịch hạch, loại trừ uốn ván trẻ sơ sinh, phòng chống đại dịch cúm H1N1…
Ngày 18/11, Viện Pasteur TP HCM tổ chức kỷ niệm 120 năm thành lập. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến dự và trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba.
Được thành lập vào năm 1891 với tên gọi Viện Pasteur Sài Gòn, Viện Pasteur TP HCM vinh dự là viện Pasteur đầu tiên được xây dựng ngoài nước Pháp. Trải qua 120 năm xây dựng và phát triển, viện đã đóng góp rất lớn trong việc tích cực thanh toán bệnh bại liệt, dịch hạch, loại trừ uốn ván trẻ sơ sinh, phòng chống đại dịch cúm H1N1…
Viện Pasteur TP HCM còn đóng vai trò chủ yếu trong tổ chức và phát triển mạng lưới y tế dự phòng các cấp, đây là nơi đầu tiên phát hiện trường hợp nhiễm HIV tại Việt Nam, đã giải mã bộ gen virus H5N1. Bên cạnh công tác nghiên cứu, viện còn đào tạo hàng nghìn cán bộ y tế dự phòng cho khu vực phía Nam.
Trong thời gian tới, Viện tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu trong lĩnh vực nghiên cứu y sinh học, khống chế dịch bệnh, đặc biệt là những dịch mới nổi, giúp các địa phương khống chế và kiểm soát dịch bệnh hiệu quả.
Với những thành tích và đóng góp to lớn đó, nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Y tế đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho tập thể cán bộ, nhân viên và Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 cán bộ của Viện Pasteur TP HCM theo Quyết định của Chủ tịch nước./.