Y bác sĩ Vùng 4 Hải quân sẵn sàng tham gia Bệnh viện Dã chiến số 4

VOV.VN - 09 bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng dày dặn kinh nghiệm của Vùng 4 Hải quân sẽ tham gia Bệnh viện Dã chiến số 4.

Chiều nay 01/08, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà, Đảng uỷ Bộ Tư Lệnh Vùng 4 Hải quân đã tổ chức quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng bác sỹ, y sĩ, điều dưỡng của Vùng tham gia thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh viên Dã chiến số 4, Tổng Cục Hậu cần.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, 09 bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng của Vùng 4 Hải quân tham gia Bệnh viện Dã chiến số 4, Tổng cục Hậu cần đều là những người đã được đào tạo cơ bản, có chuyên môn vững, tinh thần trách nhiệm cao, nắm chắc kiến thức về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân, Chính uỷ Vùng 4 Hải quân cho biết: Quán triệt tinh thần chung, những bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng của Vùng xác định đây là nhiệm vụ rất quan trọng được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng giao. Đội ngũ bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến số 4 nhận rõ vinh dự và trách nhiệm của mình vì được chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân là nhiệm vụ cao cả trong thời bình của mỗi cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân nói chung, đội ngũ quân y Vùng nói riêng. Mỗi y, bác sĩ của Vùng tham gia thực hiện nhiệm vụ sẽ phát huy hết tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, không quản khó khăn, gian khổ, không ngại hy sinh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân quyết tâm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19; kỷ luật, đoàn kết, chia sẻ và tích cực cùng với địa phương chiến thắng đại dịch COVID-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bệnh viện Dã chiến số 16 của TP.HCM đi vào hoạt động
Bệnh viện Dã chiến số 16 của TP.HCM đi vào hoạt động

VOV.VN - Hôm nay (28/7), Bệnh viện Dã chiến số 16 của TP.HCM đặt tại phường Phú Thuận, Quận 7 chính thức đi vào hoạt động với quy mô gần 3.000 giường sau 20 ngày cấp tốc xây dựng. Trong ngày đầu tiên, bệnh viện có gần 700 giường.

Bệnh viện Dã chiến số 16 của TP.HCM đi vào hoạt động

Bệnh viện Dã chiến số 16 của TP.HCM đi vào hoạt động

VOV.VN - Hôm nay (28/7), Bệnh viện Dã chiến số 16 của TP.HCM đặt tại phường Phú Thuận, Quận 7 chính thức đi vào hoạt động với quy mô gần 3.000 giường sau 20 ngày cấp tốc xây dựng. Trong ngày đầu tiên, bệnh viện có gần 700 giường.

“Điểm danh” một số nhà tái định cư có thể thành bệnh viện dã chiến tại Hà Nội
“Điểm danh” một số nhà tái định cư có thể thành bệnh viện dã chiến tại Hà Nội

VOV.VN - Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19, UBND TP. Hà Nội có chủ trương, kế hoạch trưng dụng các quỹ nhà tái định cư để sử dụng làm nơi cách ly, lập bệnh viện dã chiến.

“Điểm danh” một số nhà tái định cư có thể thành bệnh viện dã chiến tại Hà Nội

“Điểm danh” một số nhà tái định cư có thể thành bệnh viện dã chiến tại Hà Nội

VOV.VN - Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19, UBND TP. Hà Nội có chủ trương, kế hoạch trưng dụng các quỹ nhà tái định cư để sử dụng làm nơi cách ly, lập bệnh viện dã chiến.

TP.HCM: 1.800 bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến số 3 đã xuất viện
TP.HCM: 1.800 bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến số 3 đã xuất viện

VOV.VN - Bệnh viện Dã chiến số 3 TP.HCM (khu tái định cư Bình Khánh thuộc phường An Khánh, TP. Thủ Đức) cho biết, qua 3 tuần đi vào hoạt động, tính đến chiều nay (30/7) đã có 1.800 người được xuất viện.

TP.HCM: 1.800 bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến số 3 đã xuất viện

TP.HCM: 1.800 bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến số 3 đã xuất viện

VOV.VN - Bệnh viện Dã chiến số 3 TP.HCM (khu tái định cư Bình Khánh thuộc phường An Khánh, TP. Thủ Đức) cho biết, qua 3 tuần đi vào hoạt động, tính đến chiều nay (30/7) đã có 1.800 người được xuất viện.