Y đức và thực hiện quy tắc ứng xử của y, bác sỹ còn yếu kém

VOV.VN -Bộ Y tế sẽ ban hành thông tư về quy tắc ứng xử cũng như thiết lập 3 đường dây nóng.

Sáng nay (4/11), tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 điểm cầu trong toàn quốc về tăng cường quản lý hành nghề y dược tư nhân. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tới dự.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dự Hội nghị trực tuyến Tăng cường quản lý Nhà nước về hành nghề y dược tư nhân

Cả nước hiện có 175 bệnh viện ngoài công lập, hơn 30.000 phòng khám tư nhân với gần 250.000 y, bác sỹ. Một số cơ sở y tế ngoài công lập đã ứng dụng các công nghệ cao trong điều trị, giúp người dân dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ khám chữa bệnh hơn, góp phần giảm tải cho bệnh viện công lập.

Tuy nhiên vẫn còn nhiều cơ sở vì lợi nhuận cố tình hành nghề quá phạm vi chuyên môn, quảng cáo quá mức cho phép, lợi dụng lòng tin, gây hậu quả nghiêm trọng đối với tính mạng và sức khỏe của người bệnh. 

Y đức và việc thực hiện quy tắc ứng xử của y, bác sỹ còn nhiều yếu kém. Sắp tới Bộ Y tế sẽ chỉ đạo thành lập 3 loại đường dây nóng. Thứ nhất là tại các khoa khám bệnh, chữa bệnh nối với các trưởng khoa và bộ phận trực 24/24h. Thứ 2 là đường dây nóng nối đến Giám đốc bệnh viện. Nếu người dân không liên hệ được hoặc không được giải quyết thỏa đáng thì gọi đến đường dây nóng thứ 3 trên báo Sức khỏe và đời sống.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: “Sau cuộc họp, Bộ Y tế sẽ ban hành thông tư về quy tắc ứng xử để có hành lang pháp lý cao hơn và một chỉ thị thực hiện xây dựng đường dây nóng về thực hành quy tắc ứng xử của y bác sỹ đối với bệnh nhân. Khi người dân phát hiện tiêu cực thì trưởng khoa phải chịu trách nhiệm với Giám đốc bệnh viện, Giám đốc bệnh viện chịu trách nhiệm với Giám đốc Sở Y tế và lãnh đạo Bộ Y tế”.

Tại hội nghị, các đại biểu đề xuất bổ sung các quy định liên quan đến quản lý hành nghề y dược tư nhân. Bộ Y tế sẽ bổ sung quyết định chỉ đạo bệnh viện công lập có biện pháp quản lý các y, bác sỹ làm việc tại phòng khám tư. Chính phủ sẽ ban hành nghị định về quảng cáo, trong đó, quy định tiền kiểm nội dung, thẩm định quảng cáo của dịch vụ khám chữa bệnh, thẩm mỹ viện, thực phẩm chức năng; đồng thời, ban hành Nghị định mới về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế để nâng mức xử phạt, đình chỉ hoạt động, rút giấy phép hoạt động, rút chứng chỉ hành nghề đối với cơ sở vi phạm nghiêm trọng và tái phạm nhiều lần.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu ngành y tế tiếp tục rà soát, hoàn thiện hành lang pháp lý về hoạt động khám chữa bệnh. Khẩn trương rà soát các quy định có liên quan, kịp thời sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thểm quyền sửa đổi, bổ sung, đáp ứng yêu cầu quản lý; Tiếp tục triển khai các biện pháp nâng cao y đức và tăng cường nâng cao năng lực và điều kiện làm việc của lực lượng thanh tra.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: “Rà soát phân cấp quản lý đối với cơ sở y tế tư nhân. Đặc biệt với 5 thành phố lớn, trong đó có Hà Nội và TP HCM bàn kỹ về việc này theo phương châm làm rõ đăng ký kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, giấy phép khám chữa bệnh. 3 khâu này phải làm rõ ai quản lý, sau đó là tăng cường kiểm tra”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Y tế đối thoại về giá dịch vụ ngành y
Bộ trưởng Y tế đối thoại về giá dịch vụ ngành y

Lúc 10h sáng 16/3, tại Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ đối thoại trực tuyến với nhân dân về giá dịch vụ y tế.

Bộ trưởng Y tế đối thoại về giá dịch vụ ngành y

Bộ trưởng Y tế đối thoại về giá dịch vụ ngành y

Lúc 10h sáng 16/3, tại Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ đối thoại trực tuyến với nhân dân về giá dịch vụ y tế.

Bí thư Thành ủy Hà Nội: "Vụ vứt xác mang tính cá biệt"
Bí thư Thành ủy Hà Nội: "Vụ vứt xác mang tính cá biệt"

VOV.VN -Ông Phạm Quang Nghị nói: “Không nên lấy một vụ cá biệt để quy trách nhiệm cho Bộ Y tế, TP Hà Nội hay cho phường…”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội: "Vụ vứt xác mang tính cá biệt"

Bí thư Thành ủy Hà Nội: "Vụ vứt xác mang tính cá biệt"

VOV.VN -Ông Phạm Quang Nghị nói: “Không nên lấy một vụ cá biệt để quy trách nhiệm cho Bộ Y tế, TP Hà Nội hay cho phường…”.

Ngành Y tế Hà Nội họp rút kinh nghiệm sau vụ Hoài Đức
Ngành Y tế Hà Nội họp rút kinh nghiệm sau vụ Hoài Đức

VOV.VN -Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho rằng sự việc vừa xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức là đáng tiếc.

Ngành Y tế Hà Nội họp rút kinh nghiệm sau vụ Hoài Đức

Ngành Y tế Hà Nội họp rút kinh nghiệm sau vụ Hoài Đức

VOV.VN -Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho rằng sự việc vừa xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức là đáng tiếc.

Vụ bác sĩ vứt xác: Gia đình bệnh nhân mời luật sư vào cuộc
Vụ bác sĩ vứt xác: Gia đình bệnh nhân mời luật sư vào cuộc

Gia đình nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền cho biết đã mời luật sư để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình.

Vụ bác sĩ vứt xác: Gia đình bệnh nhân mời luật sư vào cuộc

Vụ bác sĩ vứt xác: Gia đình bệnh nhân mời luật sư vào cuộc

Gia đình nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền cho biết đã mời luật sư để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình.

Thủ tướng giao trách nhiệm cho ngành y tế
Thủ tướng giao trách nhiệm cho ngành y tế

(VOV) -Thủ tướng Chính phủ vừa có kết luận về Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác y tế năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013.

Thủ tướng giao trách nhiệm cho ngành y tế

Thủ tướng giao trách nhiệm cho ngành y tế

(VOV) -Thủ tướng Chính phủ vừa có kết luận về Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác y tế năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013.

Bộ trưởng Y tế trả lời báo chí về vụ bác sĩ vứt xác phi tang
Bộ trưởng Y tế trả lời báo chí về vụ bác sĩ vứt xác phi tang

VOV.VN -Việc một thẩm mỹ viện hoạt động không đúng chức năng trong nửa năm là trách nhiệm trực tiếp của Sở Y tế Hà Nội...

Bộ trưởng Y tế trả lời báo chí về vụ bác sĩ vứt xác phi tang

Bộ trưởng Y tế trả lời báo chí về vụ bác sĩ vứt xác phi tang

VOV.VN -Việc một thẩm mỹ viện hoạt động không đúng chức năng trong nửa năm là trách nhiệm trực tiếp của Sở Y tế Hà Nội...

Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý trách nhiệm vụ vứt xác phi tang
Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý trách nhiệm vụ vứt xác phi tang

VOV.VN-Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã yêu cầu thành phố Hà Nội rà soát và xử lý trách nhiệm của Sở Y tế và quận Hai Bà Trưng trước 5/11.

Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý trách nhiệm vụ vứt xác phi tang

Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý trách nhiệm vụ vứt xác phi tang

VOV.VN-Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã yêu cầu thành phố Hà Nội rà soát và xử lý trách nhiệm của Sở Y tế và quận Hai Bà Trưng trước 5/11.

Vụ vứt xác phi tang: Phải tìm bằng được xác nạn nhân
Vụ vứt xác phi tang: Phải tìm bằng được xác nạn nhân

Theo ông Chung, việc tìm xác nạn nhân vẫn đang được tích cực triển khai bằng nhiều biện pháp.

Vụ vứt xác phi tang: Phải tìm bằng được xác nạn nhân

Vụ vứt xác phi tang: Phải tìm bằng được xác nạn nhân

Theo ông Chung, việc tìm xác nạn nhân vẫn đang được tích cực triển khai bằng nhiều biện pháp.

Vụ vứt xác phi tang: Làm rõ cá nhân, tập thể liên quan
Vụ vứt xác phi tang: Làm rõ cá nhân, tập thể liên quan

VOV.VN -Quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang xem xét kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân để có hình thức xử lý tương xứng.

Vụ vứt xác phi tang: Làm rõ cá nhân, tập thể liên quan

Vụ vứt xác phi tang: Làm rõ cá nhân, tập thể liên quan

VOV.VN -Quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang xem xét kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân để có hình thức xử lý tương xứng.