Ý tưởng nhà tình thương 50 triệu đồng được vinh danh “sáng kiến vì cộng đồng”

VOV.VN - Ý tưởng nhà tình thương 50 triệu đồng giải quyết được vấn đề kinh phí, thời gian và phương thức xây dựng nhanh chóng

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ III và phát động cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ IV sẽ được tổ chức vào tối 26/12 tại Nhà hát Âu Cơ, Hà Nội.

Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” là hoạt động do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UBND TP Hà Nội và Tập đoàn Điện lực phối hợp tổ chức.

“Sáng kiến vì cộng đồng” là chương trình được tổ chức thường kỳ 2 năm một lần, với mục tiêu tìm ra những sáng kiến, ý tưởng, những dự án sáng tạo, nhằm góp phần giải quyết các vấn đề cộng đồng, xã hội. Chương trình cũng góp phần thúc đẩy và phát huy vai trò, đóng góp của quần chúng nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nét đẹp văn hóa giúp mỗi người dân Việt Nam ý thức hơn về trách nhiệm cá nhân trước các vấn đề xã hội của đất nước, cùng đóng góp vào sự phát triển bền vững chung của đất nước.

Sau hơn 1 năm phát động, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 400 hồ sơ sáng kiến tham gia, gồm các lĩnh vực: Giáo dục, Khoa học ứng dụng, Môi trường, Nông nghiệp, Văn hóa-xã hội, giao thông, kinh tế, y tế… là những lĩnh vực đang tạo ra sức nóng, thu hút sự quan tâm lớn của Chính phủ, của cộng đồng. Trong đó, một số sáng kiến có tính phục vụ cộng đồng cao đã được đưa vào ứng dụng mang tính thời sự cấp thiết, đem lại những giá trị thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Qua 2 vòng thẩm định của Hội đồng sơ khảo và Hội đồng chung khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 20/42 hồ sơ dự án để tiến hành trao giải, gồm 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba và 10 giải Khuyến khích

Là một trong 2 sáng kiến được trao giải Nhất, sáng kiến “Kinh nghiệm dạy trẻ tự kỷ trong môi trường giáo dục hòa nhập” của tác giả Đỗ Thị Hoàng Mai, trường tiểu học Nông nghiệp (huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) bằng những nghiên cứu trực trạng, khả năng nhận thức, khả năng tiếp thu lĩnh hội kiến thức của trẻ tự kỷ khi học hòa nhập, đã góp phần làm sáng tỏ những nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc, từ đó đề xuất các biện pháp giáo dục trẻ tự kỷ có nhu cầu giáo dục đặc biệt học hòa nhập.

Sáng kiến “Mô hình nhà tình thương kinh phí thấp” của nhóm tác giả ở TPHCM do KTS Bùi Thế Long làm trưởng nhóm được lựa chọn để trao giải Nhì. Sáng kiến giải quyết được vấn đề kinh phí, thời gian và phương thức xây dựng nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo các nhu cầu thiết yếu, cũng như tạo ra hình thái kiến trúc phù hợp với cảnh quan, hình thức kiến trúc địa phương. Mô hình nhà ở có kinh phí tối đa 50 triệu, thời gian thực hiện 5 ngày…

“Đầu kéo xe lăn dành cho người khuyết tật” của tác giả Lê Huy Tích (Hòa Bình) là một trong 3 sáng kiến được trao giải Nhì. Từ người bình thường bỗng chốc trở thành người khuyết tật sau một tai nạn giao thông, anh Tích mong muốn có một phương tiện để giúp bản thân cũng như những người khuyết tật vận động khác không thể cứ ở mãi trong một không gian chật hẹp, có cơ hội được đi xa hơn, có được những sinh kế cho bản thân. Từ đó sản phẩm đầu kéo xe lăn ra đời, dễ sử dụng, thời gian kết nối và tháo lắp chỉ tính bằng giây, sử dụng pin Lithium nên thân thiện với môi trường. Đặc biệt, sản phẩm phù hợp với địa hình giao thông ở Việt Nam, giá thành rẻ hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại nhập khẩu từ nước ngoài.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, sáng kiến “Máy đo thân nhiệt từ xa” của GS. TSKH Bùi Văn Ga được trao giải Ba, sẽ giúp cho người đo và người cần đo thân nhiệt được cách ly, đảm bảo nguyên tắc dãn cách xã hội, tránh nguy cơ lây nhiễm chéo dịch bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Thưởng nóng” sáng kiến ngừa Covid-19 của nguyên Thứ trưởng GD&ĐT
“Thưởng nóng” sáng kiến ngừa Covid-19 của nguyên Thứ trưởng GD&ĐT

VOV.VN - Hệ thống đo thân nhiệt từ xa ngừa dịch Covid-19 của nguyên Thứ trưởng Bùi Văn Ga nhận giấy khen từ Lãnh đạo Đại học Đà Nẵng.

“Thưởng nóng” sáng kiến ngừa Covid-19 của nguyên Thứ trưởng GD&ĐT

“Thưởng nóng” sáng kiến ngừa Covid-19 của nguyên Thứ trưởng GD&ĐT

VOV.VN - Hệ thống đo thân nhiệt từ xa ngừa dịch Covid-19 của nguyên Thứ trưởng Bùi Văn Ga nhận giấy khen từ Lãnh đạo Đại học Đà Nẵng.

3 công trình, sáng kiến nhận giải thưởng 100.000.000 đồng tại “Tri thức trẻ vì giáo dục”
3 công trình, sáng kiến nhận giải thưởng 100.000.000 đồng tại “Tri thức trẻ vì giáo dục”

VOV.VN - Lễ tổng kết Chương trình”Tri thức trẻ vì giáo dục” giai đoạn 2016-2020 và trao giải thưởng năm 2020 do Trung ương Đoàn tổ chức diễn ra vào 19h, ngày 14/11 tại Hà Nội.

3 công trình, sáng kiến nhận giải thưởng 100.000.000 đồng tại “Tri thức trẻ vì giáo dục”

3 công trình, sáng kiến nhận giải thưởng 100.000.000 đồng tại “Tri thức trẻ vì giáo dục”

VOV.VN - Lễ tổng kết Chương trình”Tri thức trẻ vì giáo dục” giai đoạn 2016-2020 và trao giải thưởng năm 2020 do Trung ương Đoàn tổ chức diễn ra vào 19h, ngày 14/11 tại Hà Nội.

Cặp vợ chồng trẻ sáng kiến làm buồng khử khuẩn di động chống Covid-19
Cặp vợ chồng trẻ sáng kiến làm buồng khử khuẩn di động chống Covid-19

VOV.VN - Cặp đôi đã chế tạo thành công và cho sản xuất hàng loạt buồng khử khuẩn di động tại Việt Nam với tên gọi ANVICO (anti virus Covid-19).

Cặp vợ chồng trẻ sáng kiến làm buồng khử khuẩn di động chống Covid-19

Cặp vợ chồng trẻ sáng kiến làm buồng khử khuẩn di động chống Covid-19

VOV.VN - Cặp đôi đã chế tạo thành công và cho sản xuất hàng loạt buồng khử khuẩn di động tại Việt Nam với tên gọi ANVICO (anti virus Covid-19).