Yêu cầu di dời dân ở 4 khu chung cư cũ tại Hà Nội

VOV.VN - Nhằm đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ trên địa bàn, Ban Chỉ đạo cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ thành phố Hà Nội đề nghị UBND các quận khẩn trương thực hiện di dời hộ dân khỏi nhà nguy hiểm cấp D để sớm tổ chức lựa chọn chủ đầu tư.

Danh sách 10 khu chung cư cũ được thành phố Hà Nội ưu tiên triển khai trong đợt 1 là 4 khu có nhà nguy hiểm cấp độ D (gồm Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh, Bộ Tư pháp) và 6 khu có tính khả thi cao (là Kim Liên, Trung Tự, Khương Thượng, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Nghĩa Tân). Ban chỉ đạo cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ thành phố Hà Nội đề nghị UBND các quận khẩn trương thực hiện di dời các hộ dân khỏi nhà nguy hiểm cấp độ D, hoàn thành chậm nhất trong quý I/2023; khảo sát hiện trạng, kiểm định, lập quy hoạch, hoàn thành chậm nhất trong quý II/2023; tổ chức lựa chọn chủ đầu tư dự án trong quý III/2023.

Là quận có số chung cư cũ nhiều nhất thành phố Hà Nội, với  535 nhà, đơn nguyên (chiếm trên 18% diện tích đất tự nhiên của quận), thời gian qua, quận Đống Đa đã lên phương án, tập trung rà soát thực trạng chung cư cũ trên địa bàn. Thống kê cho thấy, hầu hết các nhà chung cư, tập thể cũ tại quận Đống Đa đều được xây dựng từ những năm 60 - 70 của thế kỷ trước, nay đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, trong đó có thể kể đến Khu tập thể 51 Huỳnh Thúc Kháng - được thẩm định ở mức nguy hiểm cấp độ D. Ông Hà Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết: "Nhà cấp độ D trên địa bàn quận ở 51 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ hiện nay chúng tôi đã di chuyển các hộ dân ở đây về tạm cư tại Đền Lừ, quận Hoàng Mai…"

Kế hoạch cải tạo, sửa chữa lại chung cư cũ được Hà Nội khởi động từ năm 1999, nhưng sau hơn 20 năm, thành phố mới chỉ cải tạo được 32 chung cư trong tổng số 1579 tòa chung cư cũ trên địa bàn. Năm 2022 vừa qua, Hà Nội có thêm 2 dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ được hoàn thành, chuẩn bị đưa vào sử dụng là nhà 3A Quang Trung ( quận Hoàn Kiếm); khu chung cư cũ L1, L2 Nam Thành Công (quận Đống Đa). Hiện thành phố có 7 dự án đang triển khai là nhà A&B khu tập thể Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy), khu tập thể Nguyễn Công Trứ (quận Hai Bà Trưng), khu tập thể X1-26 Liễu Giai (quận Ba Đình), khu tập thể dịch vụ vận tải Đường sắt (quận Hoàng Mai), chung cư số 148 - 150 Sơn Tây (quận Ba Đình), khu tập thể Viện tư liệu phim Việt Nam (quận Ba Đình) và chung cư số 23 Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội làm gì để thúc tiến độ di dời, cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?
Hà Nội làm gì để thúc tiến độ di dời, cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

VOV.VN - Hà Nội đang dồn lực tập trung cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, ưu tiên cải tạo 6 nhà chung cư cũ nguy hiểm cấp D trên địa bàn 2 quận Đống Đa và Ba Đình. Tuy nhiên, công tác di dời các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm và nhiều hạng mục còn khá chậm và lúng túng. Vậy, Hà Nội sẽ làm gì để thúc tiến độ cải tạo các chung cư nguy hiểm?

Hà Nội làm gì để thúc tiến độ di dời, cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Hà Nội làm gì để thúc tiến độ di dời, cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

VOV.VN - Hà Nội đang dồn lực tập trung cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, ưu tiên cải tạo 6 nhà chung cư cũ nguy hiểm cấp D trên địa bàn 2 quận Đống Đa và Ba Đình. Tuy nhiên, công tác di dời các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm và nhiều hạng mục còn khá chậm và lúng túng. Vậy, Hà Nội sẽ làm gì để thúc tiến độ cải tạo các chung cư nguy hiểm?

Nhà chung cư nguy hiểm cấp độ D ở Hà Nội sắp được ưu tiên cải tạo
Nhà chung cư nguy hiểm cấp độ D ở Hà Nội sắp được ưu tiên cải tạo

VOV.VN - Hà Nội có khoảng 1.579 nhà chung cư cũ, bao gồm 1.273 nhà thuộc 76 khu chung cư và 306 chung cư cũ độc lập, được xây dựng từ năm 1960-1994 và trước năm 1954, trong đó có nhiều chung cư xác định mức độ nguy hiểm cấp độ D không đáp ứng được nhu cầu sử dụng bình thường.

Nhà chung cư nguy hiểm cấp độ D ở Hà Nội sắp được ưu tiên cải tạo

Nhà chung cư nguy hiểm cấp độ D ở Hà Nội sắp được ưu tiên cải tạo

VOV.VN - Hà Nội có khoảng 1.579 nhà chung cư cũ, bao gồm 1.273 nhà thuộc 76 khu chung cư và 306 chung cư cũ độc lập, được xây dựng từ năm 1960-1994 và trước năm 1954, trong đó có nhiều chung cư xác định mức độ nguy hiểm cấp độ D không đáp ứng được nhu cầu sử dụng bình thường.

Hà Nội kiên quyết di dời dân ra khỏi chung cư cũ cấp độ D
Hà Nội kiên quyết di dời dân ra khỏi chung cư cũ cấp độ D

VOV.VN - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo “phải thực hiện dứt điểm di dời các hộ dân ra khỏi chung cư cũ nguy hiểm” trên địa bàn thành phố.

Hà Nội kiên quyết di dời dân ra khỏi chung cư cũ cấp độ D

Hà Nội kiên quyết di dời dân ra khỏi chung cư cũ cấp độ D

VOV.VN - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo “phải thực hiện dứt điểm di dời các hộ dân ra khỏi chung cư cũ nguy hiểm” trên địa bàn thành phố.