Giáo dục gì mà năm nào cũng thay đổi từ thay đổi công tác thi đến phương pháp giảng day làm cho Giáo viên và học sinh chạy theo không kịp. Ngành Giáo dục phải có chiến lược dài hạn mới giảm bớt gánh nặng đến giáo viên và học sinh. Giáo viên hiện nay cũng rất mệt mỏi về cách đổi mới của Bộ GD&ĐT. Nội cái hàng năm thay đổi hồ sơ sổ sách và phương pháp giảng dạy làm cho giáo viên tốn biết bao nhiêu thời gian để làm hồ sơ và soạn giáo án để đối phó mà không tập trung vào nghiên cứu chuyên môn giảng dạy . Năm thì dạy học theo nhóm, năm thì dạy học theo chuyên đề, năm nay thì dạy học theo hướng phát huy phẩm chất năng lực. Đổi mới mà không nâng cao chất lượng học sinh thì không nên đổi mới.

Ngô Công Tuấn - 3 năm 6 tháng trước