Nếu là phản biện thì ko nên KÍN, vì việc gì vì nước vì dân, nhất là vì trẻ con thì đều phải minh bạch. Tất cả đều do bộ chủ quản làm ra với điều kiện là đủ tâm, đủ tầm và công minh, chứ lập nhiều hội đồng quá mà thiếu các tiêu chí cơ bản nói trên thì vô tích sự cả. Sách Cánh diều nếu chờ thẩm định lại rồi phản biện nữa thì "được vạ má đã sưng", đừng thiêu đốt con em nhiều lần như thế. Hãy đình chỉ thu hồi rồi xử lí nghiêm theo quy trình chặt chẽ. Hãy để sự thẩm định, phản biện và lựa chọn cho con em, cha mẹ các cháu và những nhà giáo dục công minh, tợ nguyện, không vụ lợi.

Dân Dân - 3 năm 6 tháng trước