Ở đây, thứ nhất nếu Nói về môi trường thì các HĐ bên Vịnh sông Vinh ( Bến tàu Vũng Tàu Marina) hiện cũng không gây ảnh hưởng đến KCN hoặc KCN khép kín cũng không tác động đến bến tàu. Ngoài ra, việc phát triển du lịch, dịch vụ ăn uống tại bến tàu mấy năm gần đây đã thu hút 1 số lượng khách du lịch lớn cho việc phát triển du lịch của thành phố. ( Hợp với chủ trương kích cầu du lịch cho thpho)
Thứ 2, nếu vde thật sự phải "xóa sổ" thì sao mấy năm qua vẫn kinh doanh phát triển mà không được nhắc nhở, vậy CQNN ở đây là vì thiếu trách nhiệm?
Ở thời điểm, dịch bệnh bùng phát, tỉ lệ người thất nghiệp đang tăng, gây áp lực cho DN và để CB CN NV rơi vào cảnh không công việc, điều này có lợi cho Nhà nước ???? Hay cho nhân dân, người làm công ăn lương????
CQNN với bên Qly KCN có nên cân đo lại những điểm tích cực mà bến tàu mang lại cho Thành phố???? Tránh áp đặt quyền lợi cá nhân ko?

Nguyễn Yến - 3 năm 3 tháng trước