Bây giờ đa số gv giờ dạy trên lên là nơi để quy tụ hs học thêm, day thêm mới là mục đích chính của họ,
Tôi khuyên các phụ huynh đừng vi thành tích ảo mà cho con minh học them!
Tôi có con gái học rất tốt (từng thi Olympic cấp Tp có huy chuong) tôi hướng nghiệp cho cháu nghành sư phạm và rất buồn khi cháu nói rằng :”làm nghề dạy học ác lắm Ba ơi !
Mình cho điểm thấp thì hs mới học thêm”,
Giáo vien và hs là đề tài rất nhạy cảm nên tôi chỉ nói lên góc độ của mình và bản thân chỉ biet trăn trở..!
Ngành gd Việt Nam hãy mở đường để việc học bớt áp lực mà thu nhập cua gv vẫn hợp li .
Nguoi học yếu vẫn thích được học để học gioi .
Để đạo li Việt Nam “tiên học lể hậu học văn “ là trên hết,
Không như cách nhìn của con gái tôi “dạy học ác lắm Ba ơi “

Trung Trực - 3 năm 3 tháng trước