khi đã rời bỏ vị trí thì thành công dân bình thường, còn việc dùng từ TÂN hay CỰU là do ý kiến mỗi người. Ông Trump khi rời nhiệm sở sẽ thành người thường, dù vậy ông vẫn được hưởng các ưu đãi vì đã từng làm Tổng thống. Như vậy nếu Thượng viện vẫn cố chấp làm trái với hiến pháp Hoa Kỳ thì xấu nhất là ông Trump sẽ không được hưởng tiền lương hàng tháng khi về hưu và cũng không được sự bảo vệ của các mật vụ. Còn việc nhiều người nói ông Trump không được phép tranh cử năm 2024 thì quá buồn cười, đó là những gã hề thiếu hiểu biết, bởi Hoa Kỳ là một quốc gia dân chủ, tự do nên chẳng có điều khoản nào cấm công dân không được tranh cử. Có điều là đảng Cộng hòa có chịu đề cử ông Trump hay không thì đó là việc hoàn toàn khác.

thuan nguyen - 3 năm 3 tháng trước