Thật buồn vì sự thiếu hiểu biết về Đào ! Bây giờ còn lớn tiếng nói đào rừng, đào phố... Tôi nghĩ rằng để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng nên khi giao dịch người bán Đào phải công bố. Đây là Đào Sơn La, đây là Đào Hòa Bình ....mọi người chắc đi qua vùng giáp ranh Hòa Bình và Mộc Châu, Sơn La thấy bát ngát là Đào 2 bên đường đúng không? Xin thưa! Dân người ta trông đấy a ! Còn tại sao sâu trong rừng có những nương Đào mà không có chủ, cũng là trước đây có chủ nhưng giờ chủ đó du canh , du cự nên người ta bỏ đi nơi khác ,vì vậy người khác đến ơ tưởng là Đào rừng...

Thanhchu - 3 năm 3 tháng trước