F35 là cdc hiện đại được Mĩ và một số nước đm phát triển, ko rõ nó mạnh cỡ nào nhưng từ xưa đến nay Mĩ thường áp đặt các nước đồng minh phải mua vũ khí của mình nếu mua của Nga xẽ bị Mĩ trừng phạt và đã bị một số nước lên án, ngay cả dự án phát triển F35 cũng vậy một số nước đã lên án Mĩ vì kiểu ép buộc đó. Còn Su57 của Nga cũng là cdc ko phải dạng vừa dù cũng ko rõ mức độ hiện đại của nó tham chiến trên chiến trường thế nào nhưng Nga họ vẫn đang hoàn thiệt nó chứ chưa vội vàng bán ra các nước như F35, lịch sử cũng đã chứng minh rằng các loại cdc của Nga cũng rất mạnh và linh hoạt trên chiến trường. Điều quan trọng nữa là Su57 được Nga tự phát triển trong lúc bị cấm vận từ nhiều hướng, giá của nó cũng rẻ hơn F35 rất nhiều chỉ bằng một nửa giá của F35 thì tôi cho rằng Su57 đến thời điểm hiện tại là khá thành công.
Còn các bạn nói công nghệ hàng ko của Nga luôn tụt hậu so với Mĩ là ko đúng đâu, chỉ sau khi liên xô sụp đổ thì Mĩ mới đuổi kịp Nga về cn hàng ko vũ trụ, ngoài công nghệ hkvt Nga còn được thừa hưởng các công nghệ khác là rada và tên lửa nó chưa bao giờ bị Mĩ vượt qua cả, Mĩ coi thường vũ khí Nga nhưng lại ngăn các đối thủ của Mĩ có vũ khí của Nga chẳng hạn như Iran, các nước trung đông và bắc Phi họ đang muốn sở hữu các hệ thống tên lửa tiên tiến hiện đại của Nga và Mĩ luôn ngăn cấm bằng mọi giá, cho nên có vẻ như vũ khí Nga ko phải loại tầm thường đâu.

Hà Kiên - 3 năm 2 tháng trước