Tuyên Quang là tỉnh miền núi, đất không rộng, người không đông, địa lý giao thông chưa thuận lợi; tài nguyên về đất đai, nguồn nước, khoáng sản và du lịch mọi thứ đều có nhưng không lớn về trữ lượng.Nhìn chung không có lợi thế cạnh tranh với thị trường nội địa (miền Bắc) và xuất khẩu. Có lẽ phải khai thác tinh chế khoáng sản cho xuất khẩu, phát triển du lịch nội địa, chuyển sang nông, lâm nghiệp công nghệ cao cung ứng cho thị trường nội địa ( Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh..) để đảm bảo đời sống của người dân và tự cân đối được ngân sách trong 5năm tới là tốt rồi

Lê Bình - 3 năm 2 tháng trước