Từ thực tế có quá nhiều người nước ngoài nhập cư trái phép vào được Việt Nam ta điều đó chứng tỏ quản lý biên giới của ta rất yếu kém. Mặt khác cũng chứng tỏ quản lý dân cư của các cấp chính quyền cũng còn rất yếu. Thực tế nếu để đối tượng nhập cư trái phép sẽ gây bất ổn về an ninh và đặc biệt là nguy cơ lây nhiễm dịch ra cộng đồng rất cao. Thiết nghĩ cần phải tổ chức nhiều đợt tổng kiểm tra dân số, hộ khẩu hộ tịch trên phạm vi cả nước, và phải tiến hành đồng thời để loại bỏ các đối tượng nhập cư trái phép. Riêng đối tượng bao che, tiếp tay cho người nước ngoài vượt biên và che dấu thì cần phải xử lý hình sự.

Phạm Đức Hưởng - 2 năm 11 tháng trước