Đúng là cần phải lên án vấn đề đạo đức của doanh nghiệp, các chủ doanh nghiệp, đặc biệt là chủ tịch tập đoàn có những động thái lợi dụng thiên tai, dịch bệnh để kiếm lời, trong khi khách hàng, người tiêu dùng luôn là người đã nuôi sống doanh nghiệp, những ông chủ doanh nghiệp hết năm này sang năm khác và đang làm giàu cho các ông chủ doanh nghiệp. Cũng cần phải nêu rõ tên các doanh nghiệp thiếu tôn trọng khách hàng, vi phạm đạo đức để không làm ảnh hưởng đến các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Kể cả người đó có là chủ tịch tập đoàn hay là đại biểu khối doanh nghiệp trong Quốc Hội, nếu thiếu tôn trọng khách hàng, vì lợi nhuận mà quên đi mình là đại biểu Quốc Hội của nhân dân thì cũng phải lên án và cho ra khỏi đại biểu Quốc Hội. Để Quốc Hội thật sự là những đại biểu luôn thấu hiểu tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, hiểu dân và luôn mong muốn đem lại hạnh phúc cho nhân dân, đặt lợi ích quốc gia, lợi ích của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân, lợi ích của nhóm mình !

Trung Thành - 2 năm 9 tháng trước