Vậy có nghĩa là các chú công an khi đang đi tuần gặp phải đối tượng phạm tội nhưng không thuộc đối tượng thuộc trách nhiệm của mình thì làm ngơ phải không bạn. ( hay đứng đó chờ và gọi đội có trách nhiệm tới ). Những chiến sĩ công an chính nghĩa và đầy trách nhiệm như Thượng Úy Phan Tấn Tài đây không cho phép lương tâm mình bỏ qua tội phạm đâu bạn ạ. Có những chiến sĩ công an đã hết giờ làm mà khi gặp tội phạm họ vẫn lao vào công việc. vì lương tâm họ không cho phép mình đứng nhìn. Vì họ hiểu hơn ai hết bảo vệ xã hội là trọng trách lớn lao của họ.Với tất cả sự kính trọng và lòng khâm phục. Tôi kính chúc Đồng chí ra đi thanh thản, hãy buông bỏ công việc và nghỉ ngơi. Đừng lo lắng sẽ còn nhiều lớp chiến sĩ đang tiếp bước chân đồng chí ngày ngày thực hiện nghĩa vụ cao cả mà anh đang làm dở dang.

Trần Đức Tú - 2 năm 8 tháng trước