Ban hành văn bản trái luật có thẻ mang lại lợi ích cho môt nhóm ngưòinhuwng gât thiệt hại vô cùng lớn cho xã hội. Nó không những tăng chi phí tuân thủ cho nguòi dân doanh nghiẹp; mà lớn hơn là gây ra sự nhiễu loạn trong xã hội. Do vậy cần làm rõ và xư lý thật nghiêm đối vói nguòi và cơ quan ban hành mà truóc hết là Thủ truỏng. Công tác nội chính pháp chế là công tác đặc biệt quan trọng và phải do nguòi đứng đầu phụ trách. vậy mà ở ta công viêc này hầu hết giao cấp phó. cấp truỏng chỉ phụ trách kế hoạch tài chibhs, xây dựng cơ bản...Tinh trạng này cần sớm chấn chỉnhp

Nguyễn Đức - 2 năm 8 tháng trước