Giấc mơ cầu Rạch Miễu
Cứ vào dịp lễ Tết thì cảnh hàng đoàn xe tải nối đuôi nhau nằm chờ suốt ngày ở hai bên đầu bến phà và hàng ngàn người đi xe máy chen chúc lên phà Rạch Miễu lại diễn ra. Nhưng Tết này, như một giấc mơ, chuyện ấy đã trở thành đời xưa.
Khi được hỏi về cầu Rạch Miễu, cụ Đỗ Văn Các – 79 tuổi, ngụ ấp Thới Thạnh, xã Thới Sơn, huyện Châu Thành, Tiền Giang – nói: “Gia đình tôi gốc Bến Tre nhưng sinh sống ở cồn Thới Sơn này lâu rồi. Hơn ba chục năm qua mỗi lần muốn về quê thì phải thuê đò sang Mỹ Tho rồi đi xe tới bến phà Rạch Miễu. Mất hết 4 chặng: đò – xe – phà – xe tốn khá nhiều tiền và mất thời gian. Còn bây giờ ngồi lên xe gắn máy chỉ tích tắc là tới. Chuyện không thể tưởng tượng nổi”.
|
Dự án cầu Rạch Miễu có tổng chiều dài 8.331m, trong đó cầu dây văng vượt sông Tiền từ bờ Mỹ Tho qua cù lao Thới Sơn dài 1.878m, rộng 15m, trụ tháp cao 106m và độ cao thông thuyền 37,5m. Ngoài ra còn có cầu bê tông nối từ cù lao Thới Sơn sang bờ Bến Tre dài 990m, rộng 12m. |
Không thể tả hết niềm vui, ông Nguyễn Quốc Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhớ lại: “Hơn 8 năm về trước, khi dự khánh thành cầu Mỹ Thuận, trong lòng chúng tôi ai cũng ước mơ tỉnh mình có một cây cầu nối hai bờ sông Tiền. Nhưng cầu như thế nào thì hồi đó không tưởng tượng nổi. Vì vậy mà trong ngày hợp long, khi đi trên cầu Rạch Miễu từ bờ bên này sang bờ bên kia lòng tôi không khỏi nao nao xúc động. Tâm trạng của người dân thì khỏi nói”.

Được hình thành từ 3 cù lao: Minh, Bảo và An Hoà, tỉnh Bến Tre giống như một ốc đảo nằm giữa 4 con sông Ba Lai, Hàm Luông, Cổ Chiên và Sông Tiền. Ông Bảo nói trước đây do điều kiện giao thông cách trở, mặc dù tỉnh đã nhiều lần tổ chức gặp gỡ, kêu gọi đầu tư cũng đã tới rất nhiều nhưng rồi họ... một đi không trở lại. Nhưng từ khi khởi công xây cầu thì nhà đầu tư tới nhiều hơn và họ có cùng câu hỏi: Cầu Rạch Miễu bao giờ xong? Điều này cho thấy dù khoảng cách giữa Bến Tre và TP. HCM chỉ có 86 cây số, nhưng thời gian hàng hoá phải dừng lại để chờ qua phà là một trở ngại quá lớn. Tất nhiên không phải có cầu nối thì mọi chuyện đều sẽ thuận lợi. Vấn đề là Bến Tre sẽ khai thác cơ hội mới như thế nào? Vị Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho hay: “Ngoài 2 khu công nghiệp An Hiệp và Giao Long hiện có, chúng tôi đang mời gọi đầu tư vào ngành dịch vụ, du lịch, bởi đây là một trong những thế mạnh của Bến Tre. Đã có một dự án đầu tư xây dựng khu du lịch, nghỉ dưỡng tại khu vực gần cầu Rạch Miễu, giai đoạn đầu khoảng 100 ha. Một nhà đầu tư khác cũng đang xúc tiến xây dựng khu du lịch, giải trí tại huyện Bình Đại. Cùng với việc kêu gọi đầu tư vào các khu công nghiệp, tỉnh cũng đã chấp thuận cho mở 2 trường đại học tại huyện Giồng Trôm với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng cho nhu cầu phát triển tỉnh nhà”./.